Tin mới

Xăng dầu có thể đón đợt tăng giá đầu tiên trong năm 2019 vào ngày 15/2

Thứ năm, 14/02/2019, 21:05 (GMT+7)

Giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày 15/2 sẽ chịu tác động khi giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore vẫn tiếp tục tăng.

Giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày 15/2 sẽ chịu tác động khi giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore vẫn tiếp tục tăng. 

Thông tin mới nhất trên Đời sống pháp luậtVietnamnet cho hay theo như dữ liệu của Bộ Công thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore ở chu kỳ này với RON 92 là 61,06 USD một thùng, RON 95 ở mức 63 USD một thùng, tăng gần 4 USD/thùng so với trung bình 15 ngày trước đó.

Do đó, giá xăng dầu trong nước có thể sẽ bước vào một đợt tăng giá mới đầu tiên trong năm 2019. Tuy nhiên, nếu Liên bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục dùng đến Quỹ bình ổn giá xăng dầu thì khả năng giá xăng dầu sẽ được giữ nguyên.

Giá xăng rất có thể sẽ tăng vào ngày mai 15/2. Ảnh: Vietnamnet

Tính từ đầu năm 2019 đến nay, giá xăng dầu trong nước đã có 1 đợt giảm và 2 đợt giữ nguyên cho dù giá xăng dầu thế giới có chiều hướng tăng. Lý do là liên Bộ Công Thương - Tài chính đã chi mạnh Quỹ bình ổn giá xăng dầu để tạo dư địa giảm hoặc giữ nguyên giá xăng.

Theo số liệu cả Bộ Tài chính, số dư Quỹ bình ổn giá tại thời điểm 31/12/2017 là 5.105 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ bình ổn giá trong Quý IV năm 2018 (từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 31/12/2018) là 2.104 tỷ đồng. Tổng số sử dụng Quỹ bình ổn giá trong Quý IV năm 2018 (từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 31/12/2018) là 1.642 tỷ đồng.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news