Tin mới

Vụ tai nạn khiến 8 người tử vong ở Hải Dương: "Hộp đen" xe tải không hoạt động

Thứ hai, 21/01/2019, 22:31 (GMT+7)

Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết chiếc xe tải gây tai nạn thảm khốc ở Hải Dương  không truyền dữ liệu từ thiết bị GSHT về Tổng cục Đường bộ.

Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết chiếc xe tải gây tai nạn thảm khốc ở Hải Dương  không truyền dữ liệu từ thiết bị GSHT về Tổng cục Đường bộ.

Liên quan đến vụ tai nạn xe tải tông vào đoàn cán bộ đi viếng nghĩa trang ở Hải Dương khiến 8 người tử vong, chiều ngày 21/1, trao đổi với PV Tuổi Trẻ, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết qua kiểm tra hệ thống dữ liệu cho thấy xe tải biển số 29C-719.53 không truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) trên xe về Tổng cục Đường bộ.

Tuy nhiên, qua tra cứu trực tiếp từ nhà cung cấp hộp đen cho xe là Công ty cổ phần Giải pháp dịch vụ số cho thấy lúc 14:02:24 xe có vận tốc 65km/h. Lúc 14:06:36 xe dừng hẳn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh otofun

Theo đó, Tổng cục Đường bộ VN đã yêu cầu giao Vụ Vận tải tiếp tục đề nghị đơn vị cung cấp hộp đen phân tích trong khoảng thời gian từ 14:02:24 tới 14:06:36 xe có di chuyển không.

Trước đó, báo Giao thông đưa tin, khoảng 13h55 tại Km 76+410, QL5, thuộc địa bàn xã Kim Lương, Kim Thành, Hải Dương xảy ra vụ tai nạn do xe tải biển kiểm soát 29C-71953 đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang. Hậu quả vụ tai nạn khiến 7 người chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện và 3 người khác bị thương.

Được biết, số cán bộ đi viếng nghĩa trang ở xã Kim Lương và gặp nạn chủ yếu là cán bộ thuộc tổ chức mặt trận xã.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news