Tin mới

Vụ nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà tại Điện Biên: Tạm giữ thêm 2 người

Thứ ba, 12/02/2019, 10:49 (GMT+7)

Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ đối tượng Vương Văn Hùng và tạm giữ thêm 2 người là cậu và mợ của nghi can.

Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ đối tượng Vương Văn Hùng và tạm giữ thêm 2 người là cậu và mợ của nghi can.

Theo tin tức từ Công an TP.Hồ Chí Minh, liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng vụ nữ sinh đi giao gà chiều 30 Tết, lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên xác nhận, hiện Công an mới chỉ bắt Vương Văn Hùng và tạm giữ vợ chồng Vương Văn Nghĩa là cậu mợ ruột của Hùng để tiếp tục làm rõ các thông tin liên quan.

Đối tượng Hùng đã tá túc tại nhà cậu và mợ của mình tại xã Noong Hẹt trước khi bị công an bắt giữ. 

Trên Soha/Trí thức trẻ thông tin, đối tượng Cao Văn Hùng bị bắt giữ SN 1984, trú tại huyện Tuần Giáo. Hiện ban chuyên án vẫn đang tiến hành mở rộng, điều ra, làm rõ. 

Đối tượng Vương Văn Hùng. Ảnh: Công an TP.Hồ Chí Minh

Trước đó, Cao Thị Mỹ D. (sinh năm 1997, sinh viên Đại học nông lâm Thái Nguyên) phụ giúp mẹ bán gà ở khu vực chợ Mường Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên thì có một người đàn ông khoảng 36 - 38 tuổi tới hỏi mua gà của hai mẹ con và xin số điện thoại của D.

Vào khoảng 18 giờ 30 ngày 30 Tết, D. sử dụng xe máy BS: 27H1 - 7407 chở 13 con gà đi giao cho một người khách theo yêu cầu tại khu vực C13, P.Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ.

Sau khi D. đi khoảng 2 tiếng đồng hồ nhưng chưa về, gia đình đã nhiều lần gọi điện nhưng Duyên không nghe máy, sau đó điện thoại cũng bị tắt, tìm kiếm con không thấy nên gia đình đã đến cơ quan Công an trình báo.

Chiều ngày 6/2, chiếc xe máy Wave mang BKS 27H7-7407 được tìm thấy tại khu vực đội 18 (xã Noong Luống, huyện Điện Biên). Đến trưa ngày 7/2, thi thể D. được phát hiện ở xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên), cách nơi ở khoảng 7km trong tình trạng bán khỏa thân, mũ bảo hiểm úp lên mặt.

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news