Tin mới

Vụ gần 400 học sinh ngộ độc phải nhập viện: Trường tiểu học ở Ninh Bình bị phạt 30 triệu đồng

Thứ sáu, 19/10/2018, 19:33 (GMT+7)

Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (TP. Ninh Bình) bị phạt hành chính 30 triệu đồng do để xảy ra việc 352 học sinh bị ngộ độc sau bữa ăn bán trú ngày 5/10.

Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (TP. Ninh Bình) bị phạt hành chính 30 triệu đồng do để xảy ra việc 352 học sinh bị ngộ độc sau bữa ăn bán trú ngày 5/10.

TTXVN đưa tin, ngày 19/10, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Ninh Bình đã xử phạt hành chính trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (TP. Ninh Bình) 30 triệu đồng sau khi để xảy ra sự việc 352 học sinh bị ngộ độc.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở cung cấp gà cho trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng và phát hiện nhiều sai phạm. (Ảnh: Dân Trí)

Theo đó, trường đã vi phạm các lỗi: Sử dụng nguyên liệu không bảo đảm an toàn và có bếp ăn tập thể xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, trưa 5/10, 352 học sinh Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, chủ yếu là lớp 1 và lớp 2 bị ngộ độc thực phẩm do độc tố tụ cầu vàng trong món ruốc gà của bữa ăn bán trú.

Sở y tế đã niêm phong cơ sở kinh doanh và tiêu hủy toàn bộ lô hàng của hộ gia đình ông Nguyễn Hà Nội (sinh năm 1965, ở thôn Bạch Cừ, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư) – nơi cung cấp thịt gà cho trường.

Ngoài ra, cơ sở này bị nghi đã làm giả hồ sơ giấy tờ về vệ sinh an toàn thực phẩm để cung cấp thịt gà cho trường cũng như một số đơn vị khác ở TP. Ninh Bình.

Thực đơn ngày 5/10 gồm có cơm, tôm chiên, ruốc gà, canh cà chua. (Ảnh: Tiền Phong)

Ngày 15/10, bếp ăn tập thể của trường đã được phép hoạt động trở lại, nhưng đến nay học sinh vẫn chưa được ăn bán trú .

Ông Đỗ Văn Tự – Hiệu trưởng nhà trường cho Dân Trí biết, đã nhận được thông báo cho nấu ăn bán trú trở lại, tuy nhiên trường vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Sau sự cố, các nhân viên phục vụ nấu ăn đã nghỉ việc.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news