Tin mới

Vụ chặt trộm đào ở Bắc Ninh: Một chủ vườn đào uống thuốc sâu tự tử

Thứ ba, 22/01/2019, 19:38 (GMT+7)

Mới nhất, nóng nhất vụ chặt trộm đào ở Bắc Ninh:Nghi phạm phá hàng trăm gốc đào trị giá hàng tỷ đồng đã bất ngờ uống thuốc sâu tự tử.

Phía công an cho hay liên quan đến vụ chặt trộm đào xôn xao Bắc Ninh, một chủ vườn đào - nghi phạm phá hàng trăm gốc đào Tết đã bất ngờ uống thuốc sâu tự tử.

Thông tin mới nhất trên báo Lao ĐộngNgười lao động cho hay chiều ngày 22/1, một lãnh đạo Công an TX. Từ Sơn (Bắc Ninh) cho hay trong quá trình Cơ quan điều tra xác minh nghi phạm liên quan đến vụ phá hoại hàng trăm gốc đào Tết trị giá tiền tỉ tại khu phố Tỉnh Cầu (phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn), chủ một vườn đào tại đây đã uống thuốc sâu tự tử, và đã tử vong tại nhà tối qua 21/1.

Hàng trăm cây đào Tết bị chặt ngang lưng. Ảnh: Người lao động

Lãnh đạo Công an cho hay, người tự tử là ông Ng.Th.B. (52 tuổi, trú tại khu phố Tỉnh Cầu).

Trước đó, ông B cũng có xảy ra mâu thuẫn với các chủ vườn đào tại đây và nằm trong diện tình nghi.

"Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiến hành điều tra và làm rõ, đến nay vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng", lãnh đạo CA TX. Từ Sơn cho hay. 

Thông tin trước đó cho hay vào sáng ngày 17/1, nhiều hộ gia đình trồng đào tết ở khu phố Tỉnh Cầu (P.Đình Bảng, TX. Từ Sơn)  đã bất ngờ phát hiện hàng trăm gốc đào Tết chuẩn bị thu hoạch bất ngờ bị phá hoại.

Sau đó, người dân đã nhanh chóng báo lên chính quyền địa phương để điều tra và làm rõ.

Theo ông Nguyễn Thế Chín, Chủ tịch UBND phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, hiện tại phường Đình Bảng có hơn 400 hộ dân trồng đào thì có tổng số 11 hộ bị kẻ xấu chặt phá, thiệt hại hàng tỉ đồng.

"Hộ bị phá nhiều nhất là 60 cây, cây giá trị nhất từ 15-20 triệu đồng. Trước đây, cũng đã từng xảy ra tình trạng phá hoại đào như thế này nhưng số lượng không nhiều" - ông Chín nói.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news