Tin mới

Tỷ phú Trịnh Văn Quyết kiếm 200 tỷ/ngày, vượt xa tỷ phú USD Việt Nam

Thứ tư, 15/03/2017, 15:15 (GMT+7)

Chỉ sau một quý đầu năm 2017 mà tổng tài sản của tỷ phú Trịnh Văn Quyết đã tăng lên 51.700 tỷ đồng, vượt xa mức 32.000 tỷ đồng của tỷ phú USD Phạm Nhật Vượng.

Chỉ sau một quý đầu năm 2017 mà tổng tài sản của tỷ phú Trịnh Văn Quyết đã tăng lên 51.700 tỷ đồng, vượt xa mức 32.000 tỷ đồng của tỷ phú USD Phạm Nhật Vượng.

Theo thông tin từ Tri thức trẻ, tính từ đầu năm 2017 đến chốt phiên giao dịch ngày 14/3 tài sản của vị tỷ phú đã lên tới 51.700 tỷ đồng, tương đương 2,28 tỷ USD, tăng gần 18.000 tỷ đồng (800 triệu USD) chỉ sau một quý. Tính ra, trung bình mỗi ngày ông Quyết kiếm thêm 200 tỷ đồng.

Cụ thể,  trong tổng số tài sản kể trên có tới 98%, tương đương 50.800 tỷ đồng là giá trị của Faros, còn lại gần 2% (880 tỷ) là của FLC.  Hiện ông Trịnh Văn Quyết sở hữu khoảng 290 triệu cổ phiếu ROS và 114 triệu cổ phiếu FLC.

Chiều gia tăng tài sản của tỷ phú Trịnh Văn Quyết. Ảnh: Tri thức trẻ

Tính riêng giá trị cổ phiếu ROS, từ tháng 12/2016 đến nay luôn không ngừng tăng, từ 100.800 đồng/cổ phiếu lên 175.500 đồng/cổ phiếu. Trong chuỗi 60 phiên giao dịch chỉ có duy nhất 1 phiên ROS giảm giá.

Vì thế mà kết thúc năm 2016, công ty Faros đã đạt Doanh thu lên tới 3.260 tỷ đồng, lợi nhuận ròng gần 420 tỷ đồng và giá trị vốn hóa thị trường hiện nay đã hơn 75.000 tỷ đồng.

Trong khi tài sản tỷ phú Trịnh Văn Quyết tăng nhanh thì tài sản tỷ phú USD Phạm Nhật Vượng lại khá ổn định. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Nếu như khối tài sản của ông Trịnh Văn Quyết luôn không ngừng gia tăng thì tài sản của tỷ phú USD Phạm Nhật Vượng lại diễn biến khá chậm rãi. Theo Tri thức trực tuyến, đến thời điểm hiện tại khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật vượng vẫn dao động ở ngưỡng gần 32.000 tỷ đồng, không thay đổi quá nhiều so với đầu năm.

Tổng số tài sản này chủ yếu đến từ giá trị 723,96 triệu cổ phiếu VIC của Vingroup mà ông nắm giữ. Từ đầu năm 2017, biên độ dao động của VIC chỉ chưa đến 1%, giá của nó  giữ vững ở mức 42.000 đồng/cổ phiếu, thị giá hiện tại là 44.100 đồng/cổ phiếu.

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news