Tin mới

Tỷ phú dầu mỏ Iran nhận án tử vì tham nhũng

Thứ hai, 07/03/2016, 15:22 (GMT+7)

Truyền hình nhà nước Iran hôm nay đưa tin, tỷ phú ngành dầu mỏ Babak Zanjani đã bị kết án tử hình vì cáo buộc biển thủ và tham nhũng

Truyền hình nhà nước Iran hôm nay đưa tin, tỷ phú ngành dầu mỏ Babak Zanjani đã bị kết án tử hình vì cáo buộc biển thủ và tham nhũng.

Trong buổi phỏng vấn với phóng viên ngày 6/3, người phát ngôn Bộ Tư pháp Iran cho biết phiên tòa sơ thẩm đã tuyên án tử hình đối với ông Zanjani và hai bị cáo khác.

Ông Zanjani (áo xanh) lãnh án tử vì tham nhũng

Tại phiên xét xử, tỷ phú ngành dầu mỏ tuyên bố: "Tôi có thể bán dầu mỏ giúp chính phủ trong suốt khoảng thời gian Iran bị áp đặt các lệnh trừng phạt. Chính phủ và đất nước nên đánh giá cao hành động này".

Ông Zanjani đã trở nên vô cùng nổi tiếng sau những phi vụ buôn bán dâug mỏ lách được cả các lệnh trừng phạt mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt đối với Iran.

Theo thông tin được một quan chức cấp cao Iran tiết lộ, số tiền mà tỷ phú này nợ chính phủ lên đến hơn 2 tỷ Euro (khoảng 2,25 tỷ USD).

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: dầu mỏ