Tin mới

Trung Quốc phát hiện lượng băng cháy lớn ở Biển Đông

Thứ hai, 27/06/2016, 14:48 (GMT+7)

Trung Quốc hôm 26/6 tuyên bố đã phát hiện băng cháy dưới Biển Đông, gần lưu vực sông Châu Giang.

Trung Quốc hôm 26/6 tuyên bố đã phát hiện băng cháy dưới Biển Đông, gần lưu vực sông Châu Giang.

Tờ Guangzhou Daily, SCMP ngày 27/6 dẫn nguồn từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã phát hiện trữ lượng băng cháy rất lớn ở Biển Đông, gần lưu vực miệng Châu Giang. Đây có thể là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển nhiên liệu tinh khiết chất lượng cao, SCMP nhận định.

Tàu lặn thăm do Seahorse. Ảnh: SCMP

Truyền thông Trung Quốc đưa tin nước này đã tiến hành 3 đợt thăm dò, từ tháng 5-10/2015 và tháng 3/2016 do tàu lặn điều khiển từ xa Seahorse thực hiện. Tàu này có thể lặn ở độ sâu 4.500m. Trữ lượng khí đốt tự nhiên mà Trung Quốc dự đoán là vào khoảng 100 đến 150 tỷ mét khối, trải dài trên một vành đai rộng 350 km2, ở độ sâu khoảng 1.350-1.430 mét dưới mặt nước biển.

Tuy nhiên, Trung Quốc không đưa ra con số ước tính về trữ lượng băng cháy mới nhất có thể sản xuất ra bao nhiêu lượng khí đốt tự nhiên.

Cách đây 3 năm, Trung Quốc đã khẳng định về sự tồn tại của băng cháy tại lưu vực sông Châu Giang. Đến tháng 8/2014, Bắc Kinh thông báo về kế hoạch khai thác băng cháy tại đây vào năm 2017.

Băng cháy hay methane hydrate là các tinh thể băng tinh khiết có chứa khí dễ cháy bên trong. Bề ngoài giống băng, màu trắng, xám hoặc vàng, là nguồn năng lượng khổng lồ do chứa khí đốt tự nhiên ở dạng nén. Một mét khối băng cháy chứa khoảng 164 m3 khí đốt tự nhiên.

Loại nhiên liệu này được phát hiện ở hơn 100 quốc gia nơi nó bị chôn vùi trong lớp băng vĩnh cửu ở Bắc Cực và dưới đáy đại dương.

Nhiều chuyên gia nhận định âm mưu Trung Quốc muốn chiếm Biển Đông một phần là do loại khoáng sản quý này.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news