Tin mới

Trung Quốc có thể vượt Mỹ trong nhập khẩu dầu thô

Thứ năm, 31/03/2016, 15:05 (GMT+7)

Trung Quốc có khả năng vượt Mỹ trong nhập khẩu dầu năm 2016 và trở thành nước nhập khẩu dầu chính trên thế giới.

Trung Quốc có khả năng vượt Mỹ trong nhập khẩu dầu năm 2016 và trở thành nước nhập khẩu dầu chính trên thế giới.

Ảnh minh họa: AP

Đây là phát biểu của phó chủ tịch Unipec, một công ty con của tập đoàn dầu khí Trung Quốc Sinopec.

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nước này đã nhập khẩu khối lượng dầu kỷ lục trong năm 2015 giữa lúc Giá dầu thô giảm thấp - 6,7 triệu thùng mỗi ngày. Cùng năm, Mỹ nhập khẩu 7,4 triệu thùng dầu thô mỗi ngày.

"Trong 2 tháng đầu năm nay, hoạt động nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc đã vượt quá 8 triệu thùng/ngày. Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ trung bình hàng năm sẽ đứng ở mức 7,5 triệu thùng mỗi ngày. Có một khả năng là Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trong năm 2016 và trở thành nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới", ông Zhong Fu Liang phát biểu tại sự kiện Dầu khí Nga - Trung 2016 tại Bắc Kinh.

Theo phó chủ tịch Unipec, khối lượng nhập khẩu dầu của Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng nhưng tốc độ tăng trưởng có thể chậm hơn so với các năm trước.

Unipec được thành lập năm 1993 và là công ty thương mại quốc tế lớn nhất Trung Quốc, Hoạt động kinh doanh của Unipec gồm buôn bán dầu thô, các sản phẩm từ dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng cũng như kho bãi và hậu cần.

Bảo Linh (Sputnik)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news