Tin mới

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 16/1/2019

Thứ tư, 16/01/2019, 13:50 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 16/1/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 16/1/2019

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 16/1/2019:Hơn chục dân chơi phê ma túy trong quán bar ở miền tây, 'nghịch tử' đấm mẹ chém cha nhập viện...

Hơn chục dân chơi phê ma túy trong quán bar ở miền Tây

Khuya 15/1, hàng chục cảnh sát phòng chống ma túy và cơ động Công an tỉnh Vĩnh Long bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar trên đường Nguyễn Văn Thiệt, phường 3, TP Vĩnh Long.

Các thanh niên có mặt tại quán bar tại thời điểm cảnh sát kiểm tra.

Lúc này, 35 thanh niên (21 nam, 14 nữ) đang quay cuồng trong tiếng nhạc, nhiều người có biểu hiện phê "hàng". Nhiều vật dụng chứa chất bột màu trắng, nghi là ma túy và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Qua test nhanh, 11 người dương tính ma túy, bị cảnh sát đưa về trụ sở để điều tra.

Về không có cơm ăn, 'nghịch tử' đấm mẹ, chém cha nhập viện

Ngày 16/1, Công an huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nay Đức (SN 2000, trú tại thôn Briêng, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Đối tượng Nay Đức tại cơ quan công an. Ảnh: NLĐ

Theo thông tin ban đầu, trước đó, sau khi đi chơi về nhà, Nay Đức thấy bà Nay H'Aneo (là mẹ đẻ của Nay Đức) chưa nấu cơm tối. Bực tức, Đức đã đấm vào mặt mẹ.

Thấy vậy, ông Nen (cha cua Nay Đức) chạy đến can ngăn thì cũng bị Đức đánh và dùng dao rựa chém vào bả vai phải nhập viện cấp cứu. Hậu quả, ông Nen bị gãy xương đòn trái, tổn thương màng phổi, tổn hại 23% sức khỏe.

Điều tra cơ trưởng Vietnam Airlines buôn lậu nước hoa tại sân bay

Tối 15/1, nguồn tin riêng của phóng viên Tổ Quốc từ Công an quận Tân Bình cho hay, đã tiến hành bắt giữ B.Q.T. (SN 1984, ngụ tỉnh Hải Dương, là cơ trưởng Vietnam Airlines) và 1 người tên là N.V.D. (SN 1960, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi buôn lậu.

Theo đó, trưa 11/1, qua theo dõi lực lượng Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện T. đang giao 1 lô hàng cho D. với nhiều biểu hiện nghi vấn tại cột A15, ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất.

Ảnh minh họa

Lúc này, lực lượng ập lại kiểm tra hành chính cả 2 thì phát hiện T. mang theo 120 chai nước hoa các nhãn hiệu như Bleu De Chanel Paris, Allure Homme Sport, Chanel Chance và 3 ĐTDĐ… không có hoá đơn chứng từ. Sau đó, cả 2 cùng tang vật được đưa về trụ sở làm việc.

Bước đầu xác định, T. mua số hàng hoá tại khu vực miễn thuế ở 1 sân bay của Pháp với giá 3.047 Euro, với ý định bán lại với giá hơn 4.000 Euro. Sau đó T. chuyển hàng về Hà Nội trên chuyến bay VN 119, với tư cách là cơ trưởng.

Kết thúc lịch bay, T. tiếp tục chuyển lô hàng về TP.HCM trong chuyến bay mang số hiệu VN 221, với tư cách thành viên tổ bay. Vừa đến TP.HCM, T. giao hàng cho người đã hẹn trước thì bị lực lượng Công an sân bay kiểm tra, tạm giữ.

Truy bắt 4 đối tượng siết nợ tiền đá gà, hành hung người đến chết

Ngày 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Gia Lai, đã khởi tố vụ án về hành vi "Giết người" đối với băng nhóm dí súng, đánh chết ông Lê Đình Hữu Phước (SN 1964, tổ 14, phường Hội Phú, TP Pleiku).

Cơ quan Cảnh sát điều tra hiện đã tạm giữ 3 đối tượng gồm: Lầu Thái Bảo Khoa (biệt danh Bồ "chao", SN 1985, trú phường Hội Thương), Phạm Văn Thành (biệt danh Thành "nát", SN 1983, trú phường Yên Đỗ) cùng Đỗ Ngọc Lắm (SN 1985, phường Yên Đỗ, đều trú TP. Pleiku).

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đang truy bắt 4 đối tượng khác trong băng nhóm đòi nợ.

Trước đó, hai người cháu của ông Phước chơi đá gà nợ Đỗ Ngọc Lắm (34 tuổi) số tiền 100 triệu đồng. Ông Phước đã đứng ra nhận trả nợ thay 2 cháu.

Vào khoảng 12/2018, Lắm đã đến nhà ông Phước và siết nợ, đến chiều 9/1, Lắm tiếp tục cùng 5 thanh niên khác đi ôtô đến chòi rẫy của gia đình ông Phước tại phường Hội Phú, TP Pleiku đòi ông này trả nợ.

Camera ghi lại cảnh nhóm côn đồ hành hung ông Phước. Ảnh Lao động

Tại đây, nhóm thanh niên đã dùng súng bắn chỉ thiên đồng thời đánh đập, ép ông Phước lên ôtô để đưa đi nơi khác. Khoảng 19h30' cùng ngày, ông Phước được một chiếc taxi chở đến Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trong tình trạng hôn mê. Đến 3h ngày 10/1, ông Phước đã tử vong tại bệnh viện.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news