Tin mới

Tin tức kinh doanh 24h mới nhất, nóng nhất ngày 23/1/2019

Thứ tư, 23/01/2019, 17:35 (GMT+7)

Tin tức kinh doanh 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 23/1/2019: Vé máy bay cận Tết hầu như chỉ còn hạng thương gia, giá cao; 20 tháng gửi 20 văn bản đòi tiền nhà nước: Doanh nghiệp được trả 67 tỷ

Tin tức kinh doanh 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 23/1/2019: Vé máy bay cận Tết hầu như chỉ còn hạng thương gia, giá cao; 20 tháng gửi 20 văn bản đòi tiền nhà nước: Doanh nghiệp được trả 67 tỷ

Vé máy bay cận Tết hầu như chỉ còn hạng thương gia, giá cao

Hãng hàng không Vietjet ngày 22-1 cho biết Hãng vừa cùng Cục Hàng không Việt Nam kết thúc tốt công tác giám sát, củng cố hoạt động khai thác, đáp ứng kế hoạch phát triển thị trường năm 2019.

 

Đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2019, Vietjet tăng hơn 2.500 chuyến bay, cung ứng hơn 500.000 vé phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch, thăm thân tăng cao của người dân.

Theo kế hoạch, từ 20-1 đến 19-2-2019 (tức từ ngày 15 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến 15 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), Vietjet dự kiến khai thác tổng cộng hơn 12.500 chuyến bay, trong đó có hơn 4.000 chuyến bay quốc tế, tăng hơn 20% so với cùng kỳ.

Theo khảo sát của phóng viên, trên các trang bán vé trực tuyến, chặng Hà Nội - TP HCM hiện vé máy bay dịp cận Tết Nguyên đán 2019 vẫn còn nhưng không nhiều và vé giá rẻ, vé khuyến mại đều đã hết. Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất (ngày 2-2, tức ngày 28 tháng Chạp), trên chặng TP HCM - Hà Nội, với Vietnam Airlines, hầu hết các chuyến ban ngày đều đã hết vé hạng phổ thông, chỉ còn vé hạng thương gia, còn các chuyến bay của Vietjet đã cạn vé.

Một ngân hàng trả lương tháng gần 100 triệu cho nhân viên

Tại Hội nghị kinh doanh năm 2019 vừa diễn ra, ông Trần Tuấn Minh, Giám đốc nhân sự của VIB cho biết, trong quý cuối năm 2018 trung bình những cán bộ tín dụng xuất sắc có thu nhập 58 triệu đồng mỗi tháng, nhóm đầu các nhân viên dịch vụ khách hàng có thể đạt đến 68 triệu đồng. Cá biệt, có những nhân viên của VIB hưởng lương đến 97 triệu đồng mỗi tháng.

 

Chia sẻ với VnExpress, đại diện ngân hàng này cho biết đây là con số thu nhập thực tế của nhân viên chứ không phải lãnh đạo ngân hàng, và nhân viên có thu nhập cao nhất này thuộc nghiệp vụ bán bảo hiểm.

Con số thu nhập tới 100 triệu đồng mỗi tháng của nhân viên có thể chỉ là những trường hợp hiếm gặp, tuy nhiên mặt bằng lương thực tế của nhân sự ngành ngân hàng cũng tăng khá nhanh trong ba năm gần đây và ở mức tương đối cao so với các lĩnh vực khác.

20 tháng gửi 20 văn bản đòi tiền nhà nước: Doanh nghiệp được trả 67 tỷ

Liên quan đến việc hoàn trả khoản tiền hoàn thuế, ông Cao Hoài Dương, Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) cho hay: Cuối cùng tháng 12 hải quan đã hoàn trả chúng tôi 67 tỷ đồng.

 

 

Lãnh đạo PVOil cho biết: Với 20 công văn, mỗi tháng gửi 1 công văn, sau 20 tháng thì chúng tôi được Hải quan hoàn trả 67 tỷ đồng.

Dù mất 20 tháng mới lấy lại được tiền hoàn thuế, nhưng ông Cao Hoài Dương cho rằng phải thông cảm cho hải quan. Bởi vì vào khi đó, năm 2015 chúng ta mới áp dụng ưu đãi thuế quan khi nhập khẩu xăng dầu từ ASEAN, muốn được ưu đãi thuế thì xăng dầu nhập khẩu phải có nguồn gốc xuất xứ từ ASEAN.

Sau thời gian kiên trì gửi công văn đến các cơ quan ban ngành, trong đó có Văn phòng Chính phủ, cuối cùng PVOil đã được nhận 67 tỷ đồng Lãnh đạo PVOil cho rằng điều đó cho thấy hải quan rất cầu thị khi thừa nhận sai lầm của mình.

Trước đó, PVOil đã nhiều lần phản ánh với các cơ quan chức năng về việc chậm trễ nhận lại tiền hoàn thuế khi nhập khẩu xăng dầu từ ASEAN với số tiền lên tới 67 tỷ đồng.

Đồng Tháp nghiêm cấm cấp dưới đi Chúc Tết, tặng quà cấp trên

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - ông Nguyễn Văn Dương vừa gửi thư chúc mừng năm mới Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn, đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện dịp Tết Kỷ Hợi 2019. Trong thư, Chủ tịch tỉnh yêu cầu lãnh đạo các địa phương thực hiện nghiêm túc nội dung:

 

Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố không tổ chức đoàn đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối với các lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo sở, ngành tỉnh. Chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn không tổ chức đoàn đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối với các lãnh đạo UBND cấp huyện và lãnh đạo phòng, ban cấp huyện.

Không sử dụng phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội… Dành thời gian đi thăm hỏi các gia đình Chính sách, các hộ nghèo trên địa bàn theo phân cấp quản lý.

Giá vàng bắt đầu hồi phục sau khi sụt giảm không phanh

Giá vàng hôm nay thấp hơn 1,5% (8,5 USD/ounce) so với đầu năm 2018. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 35,5 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 1 triệu đồng/lượng so với vàng trong nước.

Mở cửa phiên giao dịch ghi nhận bảng Giá vàng hôm nay 23/1 tại các cửa hàng hàng cho thấy: Tại thị trường Hà Nội, giá vàng SJC, Giá vàng 9999 được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mua vào ở mức 36,39 triệu đồng/lượng; bán ra ở mức 36,57 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán vẫn không đổi, ở mức 180.000 đồng/lượng.

 

Cùng xu hướng, giá vàng SJC tại hệ thống Bảo Tín Minh Châu đang có giá 36,61-36,70 triệu đồng/lượng. Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tính đến đầu giờ sáng nay niêm yết ở mức 36,17 - 36,62 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng Doji sáng nay cũng được niêm yết ở mức 35,50 – 36,62 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức chênh lệch giá bán đang cao hơn giá mua 120.000 đồng/lượng.

Tại thị trường TP HCM, giá vàng SJC tại Tập đoàn Doji ổn định giao dịch ở mức 36,590 - 36,690 triệu đồng/lượng.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức giá là 36,520-36,700 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra). Sovới phiên giao dịch trước đó, mức giá không có biến động ở cả hai chiều.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news