Tin mới

Tin tức kinh doanh 24h mới nhất, nóng nhất ngày 21/1/2019

Thứ hai, 21/01/2019, 16:30 (GMT+7)

Tin tức kinh doanh 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 21/1/2019: Go-Viet vừa tăng chiết khấu lái xe ngang ngửa Grab, chấm dứt chính sách không thu hoa hồng; Tiết lộ bất ngờ về tốc độ xuất hiện các tỷ phú và tài sản của họ...

Tin tức kinh doanh 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 21/1/2019: Go-Viet vừa tăng chiết khấu lái xe ngang ngửa Grab, chấm dứt Chính sách không thu hoa hồng; Tiết lộ bất ngờ về tốc độ xuất hiện các tỷ phú và tài sản của họ...

Go-Viet vừa tăng chiết khấu lái xe ngang ngửa Grab, chấm dứt chính sách không thu hoa hồng

Sau gần 6 tháng hoạt động, mới đây, Go-Viet chính thức thu chiết khấu 20% tài xế trên tổng cước phí dịch vụ 2 bánh trong đó bao gồm: Go-Bike, Go-Send và Go-Food. Tuy nhiên, hãng cũng tuyên bố sẽ hoàn lại 10% cước phí trong giai đoạn này, dù không công bố rõ chính sách hoàn lại sẽ duy trì trong bao lâu.

 

Mức chiết khấu mới đang ngang bằng với chiết khấu của dịch vụ 2 bánh GrabBike. Về khoản thuế TNCN (thu nhập cá nhân), Go-Viet chưa tuyên bố rõ ràng là mức chiết khấu 20% kia đã bao gồm thuế TNCN hay còn tiếp tục khấu trừ thêm.

Đối với các tài xế đã đăng ký sử dụng thành công ứng dụng Go-Bike Partner trước ngày 10/8/2018 tại TPHCM, Go-Viet sẽ giữ nguyên chính sách ban đầu (tức chiết khấu 0%) cho đến hết 31/1/2019, tức ngày 26/12 âm lịch.

Tiết lộ bất ngờ về tốc độ xuất hiện các tỷ phú và tài sản của họ

Tổ chức Oxfam vừa công bố thông tin liên quan đến nhóm người giàu nhất thế giới, thuộc báo cáo "Lợi ích công hay tài sản tư", trong bối cảnh các nhà lãnh đạo toàn cầu tham dự Diễn đàn kinh tế Thế giới diễn ra tại Davos, Thuỵ Sỹ.

Theo ghi nhận của Oxfam, khối tài sản của nhóm tỷ phú đã tăng 12% vào năm ngoái, tương đương 2,5 tỷ USD một ngày. Trong khi đó, 3,8 tỷ người thuộc nửa nghèo nhất của nhân loại phải chứng kiến tài sản của mình sụt đi 11%.

 

Báo cáo cũng chỉ ra, các chính phủ đang khiến cho bất bình đẳng trở nên trầm trọng hơn qua việc đầu tư không thích đáng cho các dịch vụ công như dịch vụ chăm sóc y tế và giáo dục, mặt khác lại áp thuế thấp cho các tập đoàn và các nhóm giàu có, và thất bại trong việc chống trốn thuế.

Số lượng tỷ phú đã tăng gấp đôi kể từ khủng hoảng tài chính. Từ năm 2017 đến năm 2018, cứ 2 ngày lại có thêm một tỷ phú mới. Tuy nhiên, các cá nhân và tập đoàn giàu có lại đang đóng mức thuế thấp hơn so với mức phải họ đã đóng trong nhiều thập kỷ trước.

Oxfam ước tính nếu các công việc chăm sóc không được trả lương do phụ nữ trên toàn thế giới đang làm được vận hành bởi một công ty, công ty này sẽ thu về doanh thu hàng năm lên tới 10 nghìn tỷ USD – gấp 43 lần Doanh thu của Apple, công ty lớn nhất thế giới.

Khánh Hòa thu hồi 2 dự án tai tiếng lấp vịnh Nha Trang

Ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành 2 quyết định thu hồi đất, mặt nước biển của 2 dự án từng lấn vịnh Nha Trang trái phép là: Dự án Công viên Văn hóa giải trí thể thao Nha Trang Sao (gọi tắt là dự án Nha Trang Sao) do Công ty CP Nha Trang Sao làm chủ đầu tư và dự án Trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa (gọi tắt là dự án Hòn Rùa) do Công ty TNHH sinh thái Hòn Rùa làm chủ đầu tư.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi hơn 103.500 m2 đất mà Công ty CP Nha Trang Sao thuê để thực hiện dự án Nha Trang Sao tại đường ven biển Phạm Văn Đồng. Thu hồi 28.750 m2 đất, 30.000 m2 đất có mặt nước ven biển, 83.000 m2 mặt nước biển do Công ty TNHH Du lịch sinh thái Hòn Rùa thuê để thực hiện dự án Hòn Rùa. Lý do thu hồi đất là hai dự án trên đã chấm dứt hoạt động.

 

Dự án Công viên văn hóa, giải trí và thể thao Nha Trang Sao có vốn đầu tư lên đến 33 triệu USD do Công ty CP Nha Trang Sao làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy CNĐT từ tháng 3/2012.

Ngày 19/1/2017, Dự án Nha Trang Sao bị Sở KH-ĐT ra quyết định chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư (CNĐT vì nhà đầu tư không thực hiện đúng theo nội dung quy định tại giấy CNĐT, không đảm bảo thời gian gia hạn tiến độ). Đồng thời, UBND tỉnh xử phạt chủ đầu tư 130 triệu đồng về hành vi không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường trong giai đoạn thi công dự án; 70 triệu đồng đối với hành vi đổ đất lấn biển 2,3 ha khi chưa được cấp phép.

Còn dự án Hòn Rùa thuộc phường Vĩnh Hòa (TP. Nha Trang) được cấp phép xây dựng tháng 8/2016. Sau đó, chủ đầu tư cho đổ đá lấn, lấp gần 1,3 ha danh thắng vịnh Nha Trang.

Tháng 9/2018, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa quyết định chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án.

Xuất khẩu rau quả tiếp tục vượt dầu thô, lập kỷ lục mới

Từ vị trí xuất khẩu khiêm tốn, mặt hàng rau quả trở thành động lực mới cho phát triển nông nghiệp và nông thôn khi các ngành hàng khác đã tới hạn hoặc có dấu hiệu chững lại…  Tính cả năm 2018, xuất khẩu rau quả tiếp tục lập kỷ lục mới và vượt dầu thô trong xuất khẩu.

 

Cụ thể, nếu như năm 2016, kim ngạch đạt 2,4 tỷ USD tăng 33,6% so với năm 2015, thì sang năm 2017 đạt 3,5 tỷ USD tăng 42,5% so với năm 2016 và sang năm 2018 đạt 3,52 tỷ USD, tăng 10,8% so với năm 2017. Mặc dù, trong tháng 12/2018 xuất khẩu mặt hàng rau quả chỉ đạt 262,3 triệu USD, giảm 10% so với tháng 11/2018.

Với trên 3,5 tỷ USD xuất khẩu năm 2018, mặt hàng rau quả đã vượt xa mặt hàng như chè, hạt tiêu và gạo. Đặc biệt là hạt tiêu - đã từng là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực đóng góp tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Theo các chuyên gia, Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là CPTPP - đây là điều kiện tốt để tự do thông thương, trao đổi hàng hóa, mở cửa thị trường. Tuy nhiên, ông Jeroen Pasman, Trưởng phòng Kinh doanh xuất khẩu - Công ty The Fruit Republic cho rằng, tuy Việt Nam đã có nhiều FTA nhưng cũng không dễ tiếp tục tăng tốc xuất khẩu rau quả.

Giá USD đều tăng

USD index đã tăng lên trên mức 96 điểm sau khi có những thông tin tích cực được tiết lộ từ cuộc đàm phán thương mại Mỹ- Trung vừa qua. Theo đó, Trung Quốc dự kiến nhập khẩu hàng hóa Mỹ trị giá khoảng 1.000 tỷ USD đến năm 2024.

 

Sáng nay (21/1), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 22.870 đồng đổi 1 USD, tăng 15 đồng so với phiên trước.Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.498 đồng (tăng 5 đồng so với phiên trước đó).

Cụ thể, tại Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 1 USD = 22,862.00 VND (tăng 7 đồng).

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.493 đồng (tăng 5 đồng).

Vietcombank và BIDV niêm yết ở mức: 23.155 đồng (mua) và 23.245 đồng (bán).

Vietinbank: 23.154 đồng (mua) và 23.244 đồng (bán).

ACB: 23.160 đồng (mua) và 23.240 đồng (bán).

Giá USD trên thị trường chợ đen tăng 10 đồng, giá mua USD lên

23.210đồng/USD, giá bán lên 23.230 đồng/USD.

Tỷ giá Euro đứng ở mức: 26.231 đồng (mua) và 26.967 (bán).

Tỷ giá Bảng Anh: 29.756 đồng (mua) và 30.233 (bán).

Tỷ giá yên Nhật ở mức 209,08 đồng và bán ra ở mức 219,45 đồng.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news