Tin mới

Tìm thấy nam thanh niên đâm chết bạn gái rồi nhảy cầu Cần Thơ tự tử

Thứ năm, 24/11/2016, 09:21 (GMT+7)

Liên quan vụ nam thanh niên dùng dao đâm chết bạn gái ngay tại tiệc sinh nhật, rồi nhảy cầu Cần Thơ tự tử, chiều qua 23/11, đội dân phòng đường thủy xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tìm thấy thi thể thanh niên này.

Liên quan vụ nam thanh niên dùng dao đâm chết bạn gái ngay tại tiệc sinh nhật, rồi nhảy cầu Cần Thơ tự tử, chiều qua 23/11, đội dân phòng đường thủy xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tìm thấy thi thể thanh niên này.

Thi thể Tài đã được bàn giao cho gia đình tiến hành an táng. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Theo thông tin trên Công an TP. HCM, An ninh Thủ đô, Tri thức trực tuyến sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, chiều ngày 23/11, ông Dương Công To - Đội trưởng đội dân phòng đường thủy xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long xác nhận đã tìm thấy thi thể thanh niên tên Phạm Văn Tài (tên thường gọi là Ty - SN 1988, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Tài là nghi phạm dùng dao bấm đâm chết bạn gái rồi nhảy cầu Cần Thơ tự tử ngày 21/11.

Ông To cho biết, thi thể nam thanh niên này được người dân phát hiện khi đang phân hủy nặng nổi lềnh bềnh trên đoạn sông thuộc xã Châu Điền huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh.

Cách hiện trường cầu Cần Thơ khoảng trên dưới 40 km về hướng hạ lưu. Cùng ngày, ngành chức năng cũng đã hoàn tất các thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó tối 20/11, tại tiệc sinh nhật của người quen ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, Phạm Văn Tài (18 tuổi) gọi bạn gái ra ngoài nói chuyện. Do nghi ngờ bạn gái có người khác, Tài bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát vào lưng cô gái rồi lấy xe máy bỏ chạy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Mọi người xung quanh phát hiện sự việc nên tri hô, đồng thời đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Còn Tài sau khi gây án đã lấy xe máy chạy ra cầu Cần Thơ rồi nhảy xuống sông Hậu tự tử.

Nạn nhân được xác định là Lê Thị Thanh Hoa (19 tuổi, tự Út Mén, ngụ quận Ninh Kiều).

Nhận được tin báo, Công an đã khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra. Còn Hoa do vết thương quá nặng nên cô gái này đã tử vong.

Đức Hòa (tổng hợp) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news