Tin mới

Thức giấc trong căn nhà cổ kính nằm yên nơi phố Hội

Thứ tư, 20/09/2017, 10:37 (GMT+7)

Phố cổ Hội An bên dòng sông Thu Bồn là nơi đã đứng yên nhìn các nền văn hóa đi qua, là nơi giao thoa giữa cái cũ và cái mới, giữa nghệ thuật và đời sống, giữa cái ồn ào và bình yên quyến rũ chết lặng. Căn nhà hai gian cổ kính với vẻ đẹp rất riêng, rất lạ chắc chắn sẽ mang đến cho du khách cảm giác yên bình, thân thuộc như về lại thăm quê.

Phố cổ Hội An bên dòng sông Thu Bồn là nơi đã đứng yên nhìn các nền văn hóa đi qua, là nơi giao thoa giữa cái cũ và cái mới, giữa nghệ thuật và đời sống, giữa cái ồn ào và bình yên quyến rũ chết lặng. Căn nhà hai gian cổ kính với vẻ đẹp rất riêng, rất lạ chắc chắn sẽ mang đến cho du khách cảm giác yên bình, thân thuộc như về lại thăm quê. 

Lối nhỏ vào nhà bằng với tường gạch đỏ rêu phong mưa nắng, ánh sáng rọi hàng cau vương vất dáng vẻ mộc mạc chân chất của làng quê Việt.

 

Căn nhà lâu đời được xây dựng chủ yếu bằng gỗ, bộ bàn ghế salon kiểu cổ đặt trong không gian pha trộn các phong cách Á – Âu, mái ngói kiểu Nhật, cửa chính thoáng mở rộng, ánh sáng tự nhiên hòa vào những đốm sáng đèn lồng mơ màng lãng đãng rất thơ.

Nệm ngủ lớn đặt  trên sập gụ kiểu dáng rất độc đáo, trong không gian trầm ấm, ngọn đèn vàng như giọt nắng trời rọi xuống từ trên cao.

Không gian chung để thưởng trà buổi sớm, đánh cờ tướng, hay chỉ đơn giản trò chuyên cùng gia đình về chuyến đi, về vẻ đẹp và con người phố Hội.

 

Từng chi tiết trang trí đều rất tỉ mỉ, công phu mang đến màu sắc nghệ thuật truyền thống.

Tường gạch đỏ, có chi tiết dùng gạch thẻ khá hiện đại kết hợp với cột gỗ, cửa trượt tạo thành tổ hợp phong cách kiến trúc rất độc đáo nhưng không kém hài hòa.

Khoảng sân trước nhà dùng non bộ làm điểm nhấn, tái hiện không gian quen thuộc trong một gia đình tri thức, có nề nếp trong xã hội Việt Nam xưa.

Sớm thức giấc ở một nơi yên bình, trầm mặc như thế này chắc chắn sẽ là một trải nghiệm khó quên. Thu này cùng gia đình về phố Hội ghé thăm căn nhà nhà cổ để có chuyến đi trọn vẹn nhé.

Hoàng Nguyễn 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news