Tin mới

Tai nạn giao thông ở Long An: Tài xế container dương tính với ma túy

Thứ năm, 03/01/2019, 10:32 (GMT+7)

Mới đây, một nguồn tin cho hay kết quả xét nghiệm nước tiểu ban đầu cho thấy tài xế xe container gây ra vụ tai nạn thảm khốc ở Long An dương tính với ma túy.

Mới đây, một nguồn tin cho hay kết quả xét nghiệm nước tiểu ban đầu cho thấy tài xế xe container gây ra vụ tai nạn thảm khốc ở Long An dương tính với ma túy. 

Thông tin mới nhất trên báo Tri thức trực tuyếnNgười lao động cho hay kết quả xét nghiệm vào sáng ngày 3/1 cho thấy tài xế Phạm Thành Hiếu - người gây ra vụ tai nạn liên hoàn khiến nhiều người chết và bị thương tại Long An dương tính với ma túy và có nồng độ cồn cao quá mức cho phép. 

Theo đó, sáng nay ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức (Long An) cho hay đã tiến hành bàn giao toàn bộ hồ sơ tài liệu cùng tài xế Phạm Thành Hiếu (SN 1987, ngụ ấp 2, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức) về Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC02) Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

Tài xế Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc công an tỉnh Long An cho biết cơ quan công an đang giám định nồng độ cồn trong máu của tài xế nên vẫn chưa xác định chính xác là tài xế có uống rượu hay không vì còn phải chờ kết quả giám định. 

Theo đó, trong hôm nay các cơ quan chức năng cũng tiến hành khám nghiệm từng chi tiết xe gây ra tai nạn xem nguyên nhân gây ra tai nạn là gì để tiến hành xử lý theo đúng quy định. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan  CSĐT cũng chưa khởi tố vụ án.

Ở một diễn biến khác, một nguồn tin cho hay tài xế sau khi ra trình diện được đưa đi xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy tài xế Phạm Thành Hiếu dương tính với heroin trong nước tiểu. Ngoài ra, trong máu tài xế cũng dương tính với nồng độ cồn. Tuy nhiên, cơ quan công an cũng còn làm thêm xét nghiệm ở cơ quan cấp trung ương để đối chiếu kết quả xét nghiệm ban đầu.

Cũng theo nguồn tin này, khi ra trình diện, tài xế khai nguyên nhân là do xe mất thắng. 

Trước đó, ngày 2/1, Hiếu có đến nhà người quen để dự tiệc và uống chút rượu bia, sau đó đi nhà máy xay xát ở TP Tân An để điều khiển container kéo rơ- móc chở gạo ở một nhà máy tại TP Tân An đi TP HCM.

Khoảng 15 giờ 30, Hiếu điều khiển phương tiện đi giao gạo, khi chạy cách ngã tư 500 m đèn tín hiệu giao thông từ xanh chuyển sang đỏ, phía trước rất nhiều xe máy và xe tải dừng chờ. Dù giảm dần tốc độ để đi vào làn ô tô nhưng xe cứ lao đi thẳng vào dòng phương tiện xe máy đang đậu chờ đèn đỏ.

Tuy nhiên, khi xem clip khoảnh khắc xe container gây tai nạn, một CSGT, Công an tỉnh Tiền Giang nhận định khó có thể xe mất thắng. Vị CSGT này phân tích: "Khi xe container chạy từ xa nhận thấy rất rõ là làn 1 đã có hai xe ô tô, một xe tải và một xe bồn đang đậu chờ đèn xanh, phía làn trong có hàng chục xe gắn máy. Từ xa xe container chạy làn 1 vượt qua xe màu vàng đâm thẳng làn 2 dành cho xe gắn máy và không có bất kỳ động thái nào thắng xe. Nếu tài xế cho là mất thắng thì phải chọn phương án cho xe lao vào phần sau xe màu vàng hoặc là cho đầu xe vào phần sau xe bồn đang đậu làn 1, vì tài xế biết rõ lane trong đó có rất nhiều xe gắn máy nên tông thẳng vào là bị khởi tố hành vi giết người. Nếu tài xế tông phần sau các xe tải chỉ thương vong một mình tài xế thôi".

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news