Tin mới

Sự ân hận của người cha khi bế con nằm úp mặt ru ngủ

Thứ ba, 05/09/2017, 10:43 (GMT+7)

Trường hợp người cha ở Trung Quốc chia sẻ câu chuyện về sự bất cẩn khiến anh ân hận cả đời. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh từ bỏ thói quen xấu gây hại tới sức khỏe của trẻ.

Trường hợp người cha ở Trung Quốc chia sẻ câu chuyện về sự bất cẩn khiến anh ân hận cả đời. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh từ bỏ thói quen xấu gây hại tới sức khỏe của trẻ.

Theo lời anh Sam, như thường lệ anh nằm trên chiếc ghế sofa xem tivi và đặt cậu con trai 1 tháng tuổi trên ngực vuốt ve, dỗ dành. Trong thời gian ngắn bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không hề quấy khóc.

Vì bất cẩn người cha ngủ thiếp ngay trên ghế, khi tỉnh dậy anh bàng hoàng phát hiện bé không cử động, ngừng thở, toàn thân tím tái.

Thói quen bế con nằm úp trên bụng của nhiều cha mẹ.

Ngay lập tức đưa con tới bệnh viện kiểm tra song đã quá muộn. Cậu bé tử vong trước đó và được chẩn đoán mắc hội chứng SIDS (hội chứng tử vong đột ngột ở trẻ sơ sinh).

Hội chứng này xuất hiện khi trẻ dưới một tuổi chết đột ngột không có cảnh báo, thông thường trong khi ngủ. Mặc dù SIDS là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong của trẻ từ 1 tháng đến 1 năm tuổi, nhưng vẫn hiếm khi xảy ra.

Tình trạng SIDS thường gặp trong độ tuổi từ 2 đến 4 tháng. Nguyên nhân gây ra SIDS rất khó xác định. Đến năm 2015 toàn thế giới có khoảng 20.000 trẻ sơ sinh chết vì hội chứng này.

Bé nằm úp có nguy cơ mắc hội chứng tử vong đột ngột (SIDS). (Ảnh minh họa)

Tiến sĩ Lori, tại Học viện Nhi khoa Mỹ cho biết tư thế nằm úp trên ngực dẫn tới việc bé ngạt thở. Đây là nguyên nhân dẫn tới tử vong hàng đầu mà nhiều cha mẹ vô tình mắc phải.

Một cuộc khảo sát cho thấy trẻ sơ sinh 2-4 tháng tuổi mắc hội chứng SIDS cao gấp 67 lần. Các chuyên gia gợi ý nên đặt bé ngủ trong nôi và hạn chế chăn đệm tránh làm bé ngạt thở.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news