Tin mới

"Phù thủy" Park Hang-seo tươi rói khi họp báo nóng ở sân bay Hàn Quốc

Thứ ba, 29/01/2019, 14:09 (GMT+7)

HLV trưởng của tuyển Việt Nam đã đặt chân xuống sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) vào sáng sớm hôm nay giữa sự chào đón nồng nhiệt của truyền thông nước nhà. 

HLV trưởng của tuyển Việt Nam đã đặt chân xuống sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) vào sáng sớm hôm nay giữa sự chào đón nồng nhiệt của truyền thông nước nhà. 

Thông tin mới nhất trên Gia đình Việt NamVietnamnet cho hay sau thời gian dài cùng tuyển Việt Nam chinh phục AFF Cup và đến Asian Cup, trong khi các học trò đã về với gia đình và chuẩn bị đón Tết sum vầy, đêm qua, HLV Park Hang-seo mới cùng vợ đáp chuyến bay trở về Hàn  Quốc trải qua 1 tháng "xả hơi" trước khi bắt tat vào những mục tiêu mới. 

Mặc dù chuyến bay chở thầy Park và vợ hạ cánh vào sáng sớm, nhưng ông vẫn được truyền thông "săn đón" khá triệt để và đã tiến hành tổ chức họp báo nóng ngay tại sân bay Incheon, thu hút cả khách du lịch cũng dừng lại để theo dõi.

HLV Park Hang-seo xuất hiện tại sân bay Incheon thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Ảnh: Sports Chosun

Tại buổi họp báo nóng này, khi đề cập đến thành công tại Asian Cup, giúp tuyển Việt Nam góp danh vào danh sách 8 đội mạnh nhất Châu Á, HLV Park Hang-seo vẫn giữ sự khiêm tốn thường thấy khi tự nhận mình được "trời thương".

Mặc dù phải di chuyển khá nhiều nhưng thầy Park khá tươi tắn. Ảnh: Newsis

Cũng theo phù thủy Park, các chiến binh áo đỏ đã chinh chiến cả một AFF Cup với thời gian khá dài nên không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất châu lục. 

HLV Park Hang-seo đã có một năm chinh chiến khá thành công với các tuyển thủ Việt Nam tại AFF Cup 2018, Asian Cup 2019. 

Truyền thông Hàn Quốc cũng đã đề cập đến mục tiêu phía trước của bóng đá Việt Nam.

Thầy Park cho rằng đây là cả một hành trình dài và cần có sự chuẩn bị dài hơi với lứa cầu thủ từ 10, 15 tuổi... Nhà cầm quân này bày tỏ, thật không dễ để dẫn dắt cả ĐTQG lẫn U23 Việt Nam, nên ông đang đề nghị VFF xem có thể "tách", để ông chuyên tâm cho cấp ĐT cao nhất.

Mặc dù vậy, có một điều mà ông hứa với truyền thông tại quê nhà cũng như những người dân tại Hàn Quốc đã dõi theo và ủng hộ ông trong suốt năm qua rằng sẽ tiếp tục "chiến tích" trong năm 2019 sau khởi đầu đầy đáng nhớ Asian Cup cùng tuyển Việt Nam năm 2018.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news