Tin mới

Phó hiệu trưởng ấn đầu nam sinh vào tường, đập vào giá đỡ bình cứu hỏa: UBND huyện thông tin

Thứ sáu, 09/11/2018, 08:56 (GMT+7)

Liên quan đến sự việc nam sinh bị Phó hiệu trưởng ấn đầu vào tường, đập đầu vào giá đỡ bình cứu hỏa, UBND huyện An Dương (Hải Phòng) vừa có báo cáo thông tin chính thức.

Liên quan đến sự việc nam sinh bị Phó hiệu trưởng ấn đầu vào tường, đập đầu vào giá đỡ bình cứu hỏa, UBND huyện An Dương (Hải Phòng) vừa có báo cáo thông tin chính thức.

Theo Công Lý trước đó đưa tin, ngày 6/11, thông tin với báo chí, Hiệu trưởng Trường THCS A. H. (huyện An Dương, TP Hải Phòng) cho biết, tại trường vừa xảy ra sự việc không hay, em V. V. Đ. là học sinh lớp 9C bị một Phó hiệu trưởng nhà trường ấn đầu vào tường, sau khi phát hiện nam sinh này vẽ bậy lên tường và nói tục.

Theo đó, kết quả xác minh cho thấy trước đó, vào cuối tiết 3 sáng thứ 7 ngày 3/11, em V.V.Đ. bị giáo viên phát hiện vẽ bậy lên tường. Sự việc được giáo viên báo cho bà Phạm Thị Huế - Phó hiệu trưởng biết.

Trên đầu em Đ. vẫn còn những vết đỏ.

Ngay sau đó, bà Phạm Thị Huế lên lớp, gọi em Đ. ra ngoài và hỏi lý do vì sao lại vẽ bậy lên tường. Tuy nhiên, em Đ. không nhận và văng tục với bà Huế. Bức xúc, bà Huế dúi đầu em Đ. vào tường. Sau đó, em Đ. Hai tay ôm đầu rồi tự đập đầu vào giá đỡ bình chữa cháy mini gần đó.

Ngay sau đó, em Đức cùng bà Huế xuống văn phòng trường, hết giờ học buổi học sáng, em Đức vẫn đi xe đạp về bình thường.

Khi học sinh Đức về nhà, phụ huynh và người thân chưa hiểu rõ nguyên nhân sự việc và nghĩ rằng cô Hiệu phó đánh và gây thương tích với em và vội vã đăng thông tin lên mạng xã hội khiến sự việc bị hiểu sai, gây ra dư luận xấu.

Trường THCS An Hồng (An Dương, Hải Phòng)

Theo báo cáo của Trường THCS An Hồng chiều 3/11, Hội đồng nhà trường tổ chức họp với giáo viên chủ nhiệm, cô giáo dạy Văn, cùng một số phụ huynh của lớp 9C và bố mẹ em Đức.

Qua cuộc họp các bên nhận ra vấn đề, bố mẹ em Đức cũng xin lỗi các cô trong trường. Cô Hiệu phó cũng nhận lỗi, xin lỗi phụ huynh em Đức và tự kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc tại cuộc họp.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news