Tin mới

Khởi tố nữ nghi phạm dùng chày sát hại Chủ nhiệm HTX

Thứ bảy, 23/09/2017, 08:31 (GMT+7)

Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thảo (47 tuổi, TT.Lim, Tiên Du, Bắc Ninh) để điều tra về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thảo (47 tuổi, TT.Lim, Tiên Du, Bắc Ninh) để điều tra về hành vi Giết người và Cướp tài sản. 

Công Lý cho hay ngày ngày 22/9, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thảo (47 tuổi, TT.Lim, Tiên Du, Bắc Ninh) để điều tra về hành vi Giết người và Cướp tài sản. 

Đối tượng Nguyễn Thị Thảo. Ảnh: Công Lý

Trước đó, Tuổi Trẻ cũng cho biết, sau 10 ngày tích cực điều tra, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 21/9, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thảo.

Vụ án xảy ra vào ngày 11/9 tại thôn Duệ Đông, thị trấn Lim khiến nhiều người dân hoang mang. Nạn nhân là sống độc thân, không con cái bị sát hại dã man và cướp đi tài sản. Ngay sau khi xảy ra vụ án, Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động lực lượng, điều tra truy tìm manh mối của vụ án.

Sau khi rà soát hơn 200 đối tượng nằm trong diện nghi vấn tại địa phương, Công an phát hiện Nguyễn Thị Thảo sống gần nhà nạn nhân có những dấu hiệu bất bình thường.

Sống li thân chồng và nuôi 2 con nhỏ cùng một mẹ già mất sức lao động, Thảo lại là người ham mê cờ bạc, lô đề, tính khí khá hung hãn.

Khi được công an gọi lên làm việc, đối tượng khá lì lợm, không nhận đã gây ra cái chết cho bà Huấn. Tuy nhiên với những chứng cứ thuyết phục, Thảo đã khai nhận hành vi phạm tội.

Khai nhận bước đầu tại cơ quan công an, Thảo khai do hoàn cảnh khó khăn về kinh tế nên đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Biết bà Huấn cùng xóm sống độc thân, đang làm việc tại HTX nông nghiệp thôn Duệ Đông, thường hay cất giữ tiền trong gối ở phòng ngủ nên đã nảy sinh ý định sẽ sát hại bà Huấn để cướp tài sản. 

Khoảng 20h30 phút ngày 11/9/2017, Thảo đi xe đạp một mình từ nhà mang theo 01 chiếc chày giã cua bằng kim loại màu trắng đi đến nhà bà Huấn. Khi đến trước cửa nhà bà Huấn, Thảo thấy có một chiếc xe máy dựng ngoài cửa, trong nhà có một thành niên nên Thảo chưa thực hiện ngay ý định mà tiếp tục đạp xe đi lòng vòng để chờ cơ hội thực hiện.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Thảo đạp xe quay lại nhà bà Huấn thấy không còn chiếc xe máy dựng ngoài cửa và người thanh niên, Thảo liền đi xe vào đến sân trước cửa nhà bà Huấn, dựng xe ở nền sân ngay trước cửa, tay phải cầm theo chiếc chày đã chuẩn bị từ trước, Thảo giả vờ gọi cửa để mua thuốc trừ sâu như mọi lần.

Bà Huấn bật điện, mở cửa, Thảo đi vào, khi bà Huấn cúi xuống lấy thuốc trừ sâu, Thảo từ phía sau dùng chày đập một phát trúng vào vùng gáy bà  Huấn. Thảo liền tắt điện và đóng cửa cài chốt để không cho người đi đường nhìn thấy.

Thấy bà Huấn ngã xuống nền nhà nhưng vẫn thở và kêu rên, Thảo tiếp tục dùng chày đập liên tiếp vào vùng đầu bà Huấn cho đến khi bà Huấn tử vong mới dừng lại. Thấy bà Huấn đã chết, tay chân và chiếc chày dính máu, Thảo vào nhà vệ sinh rửa tay chân và chiếc chày.

Sau đó Thảo lấy một cọc tiền (bên ngoài được gói bằng giấy) ở trong gối và 01 chiếc điện thoại di động của bà Huấn rồi đi về nhà. Trước khi đi về nhà Thảo mang theo chiếc chốt khóa cửa đi vì sợ để lại dấu vân tay trên đó. Trên đường đi về, Thảo đã vứt chiếc chày ở đầu ao.

Khi đã sát hại bà Huấn và cướp được tài sản, để tránh bị nghi ngờ Thảo không tiêu xài ngay mà chỉ mua rau, quả lặt vặt. Quá trình khám xét nhà đối tượng, Công an thu giữ 27 triệu đồng là tang vật vụ án. Cơ quan điều tra cũng đã tổ chức tìm kiếm, thu hồi được tang vật là chiếc chày được Thảo sử dụng gây án phi tang tại một ao cá đầu làng.

Công an tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ vụ án.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news