Tin mới

Để lỡ tấm vé đi tiếp vào tay Việt Nam, cầu thủ Lebanon gục khóc nức nở

Thứ sáu, 18/01/2019, 08:58 (GMT+7)

Sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ Lebanon òa khóc nức nở. Mọi nỗ lực trở thành công cốc.

Sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ Lebanon òa khóc nức nở. Mọi nỗ lực trở thành công cốc.

Tối qua 18/1, Đội tuyển Lebanon giành chiến thắng 4-1 trước Triều Tiên ở lượt trận cuối bảng E nhưng không thể giành vé đi tiếp do sở hữu chỉ số fair-play không tốt bằng tuyển Việt Nam.

Có lẽ đây được coi là chiến thắng vô nghĩa nhất trong lịch sử bóng đá Lebanon.

Lebanon đã chiến đấu hết mình trong 90 phút

Kết thúc vòng bảng, tuyển Lebanon bằng Việt Nam về điểm, hiệu số, số bàn thắng. Chỉ trừ một thứ: thẻ vàng. Chiếc thẻ vàng tai hại của Alexander Michel ở phút 30 khiến Lebanon thua Việt Nam về điểm fair play. 

Sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ Lebanon òa khóc nức nở. Mọi nỗ lực trở thành công cốc. Có lẽ cảm giác thật chua xót khi chỉ còn cách đích 1 gang tay nữa. Các cầu thủ Lebanon chỉ ước mong có thêm vài chục giây biết đâu sẽ làm nên chuyện.

 

Sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ Lebanon òa khóc nức nở. Mọi nỗ lực trở thành công cốc.

 

Dẫu sao, Lebanon vẫn xứng đáng nhận tràng pháo tay nhiệt liệt vì tinh thần chiến đấu tuyệt vời.

Sau khi Lebanon ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1, Đặng Văn Lâm và một số người đã ôm đầu lo lắng vì chỉ cần đội bóng này có thêm một lần chọc thủng lưới Triều Tiên, Việt Nam sẽ bị loại. 

Tuy nhiên, ngay sau đó tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Việt Nam giành quyền đi tiếp nhờ nhỉnh hơn Lebanon chỉ số fair-play. Đội trưởng Quế Ngọc Hải, các trung vệ Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh, thủ thành Đặng Văn Lâm... đã ôm lấy nhau nhảy múa trong niềm vui sướng vỡ òa.

Như vậy, tấm vé cuối cùng góp mặt ở vòng knockout Asian Cup 2019 đã thuộc về ĐT Việt Nam theo một kịch bản không thể kịch tính hơn. Và tất cả 8 cặp đấu ở vòng loại trực tiếp này cũng đã chính thức được xác định.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news