Tin mới

Cha dắt con đi chơi, vô cớ bị nam thanh niên đâm chết vì nghi bắt cóc trẻ em

Thứ sáu, 22/02/2019, 08:37 (GMT+7)

Anh Bảo dắt con đi chơi trong công viên bất ngờ bị người phụ nữ bán vé số tri hô bắt cóc trẻ em khiến một nam thanh niên khác cầm dao đâm trúng tim anh Bảo.

Anh Bảo dắt con đi chơi trong công viên bất ngờ bị người phụ nữ bán vé số tri hô bắt cóc trẻ em khiến một nam thanh niên khác cầm dao đâm trúng tim anh Bảo.

Thanh NiênTuổi Trẻ đưa tin, tối 21/2, lãnh đạo UBND thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, một vụ giết người vừa xảy ra khu vực công viên thị trấn Hậu Nghĩa, do nghi ngờ bắt cóc trẻ em.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều cùng ngày, anh Lê Hoài Bảo (SN 1991, ngụ tỉnh Kiên Giang, đang tạm trú tại ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa) dắt con đi chơi tại khu vực công viên thị trấn. Đang dạo bước cùng con, bất ngờ một người phụ nữ bán vé số (chưa rõ danh tính) gần đó tri hô “Bắt cóc trẻ em, bắt cóc trẻ em”.

Ảnh minh họa

Đang đứng gần đó, Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, ngụ TT.Hậu Nghĩa) liền chạy đến tách hai cha con anh Bảo ra, mặc cho anh giải thích đây là sự hiểu lầm. Do có rượu, Điền không tin anh Bảo, dẫn tới hai bên cự cãi lớn tiếng. Lập tức, Điền chạy vào quán gần đó lấy con dao ra đâm một nhát trúng ngực anh Bảo.

Dù nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Nghĩa nhưng tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng...

Hung thủ ngay sau đó đã bị Công an bắt giữ. Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an huyện Đức Hòa khám nghiệm hiện trường, tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bắt cóc trẻ em