Tin mới

CĐM Trung Quốc ngỡ ngàng "Cầu thủ Việt Nam mà quyết tâm thì chẳng ai bằng"

Thứ hai, 21/01/2019, 08:29 (GMT+7)

CĐM Trung Quốc ngỡ ngàng Cầu thủ Việt Nam mà quyết tâm thì chẳng ai bằng,họ đã chơi tuyệt vời với Jordan.

Cộng đồng mạng Trung Quốc đã dõi theo trận đấu giữa Việt Nam - Jordan và đã đưa ra những bình luận cực kỳ đáng ấn tượng. 

Các trận đấu của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 lần này không chỉ thu hút sự chú ý của cổ động viên nước nhà mà còn hàng loạt các fan đội khác. Dân mạng Trung Quốc cũng đã luôn dành sự trung tâm nhất định với thầy  trò HLV Park Hang-seo.

Tuyển Việt Nam đã dành chiến thắng áp đảo trước tuyển Jordan. Ảnh: Trí thức trẻ

Họ luôn biết dành lời khen và thán phục khả năng của các chiến binh áo đỏ. 
Sau chiến thắng của Việt Nam tại vòng 1/8, trên mạng xã hội Weibo hay báo Sina, Sohu, Toutiao, những bình luận về trận đấu này diễn ra cực kỳ sôi nổi.

"Vậy là một ĐT Việt Nam yếu kém mà chúng ta nghĩ ĐT Trung Quốc dễ dàng vượt qua đã hoàn toàn biến mất rồi. Xem họ đá mà thấy đồng đều gì đâu. Nhất là hàng thủ của họ thì đúng là chẳng dễ gì khoan thủng được cả", một dân mạng viết.

"Cầu thủ của người ta đã quyết tâm lên thì liều mạng chẳng ai bằng, người bé tí mà lao vào mấy anh Jordan cao to chẳng sợ gì cả. Tôi xem hồi hộp lắm đến lúc thắng chỉ muốn hét toáng lên", một dân mạng phấn khích.

"Chúc mừng Việt Nam thôi, trong giải năm nay họ là đội duy nhất chọc thủng lưới được ĐT Jordan đấy. Tôi cá là mấy anh Jordan nghĩ may mắn gặp được Việt Nam chỉ xếp thứ 3 vòng bảng, ai ngờ đâu lại vớ phải cục xương khó gặm", dân mạng khác bình luận.

"Có phải là ngựa ô đâu mà bất ngờ. Bóng đá Việt Nam tiến bộ đáng kể từ năm ngoái đến năm nay rồi đây. Tôi có cảm tưởng cổ động viên họ sẵn sàng điên, sẵn sàng làm mọi cách cho bóng đá. Yêu ghét quyết liệt như thế nên chuyện họ luôn cố gắng là dễ hiểu", dân mạng khác bình luận.

"Vài năm gần đây bóng đá Đông Nam Á đào tạo trẻ rất tốt, Việt Nam là một trong những nước làm tốt nhất. Có cảm tưởng giờ mấy đội lớn đá với họ cũng sợ thua ấy chứ. Tôi chỉ nhận xét vậy thôi còn như thế nào thì xem trận đấu vừa rồi ai cũng thấy cả", một dân mạng bình luận.

"Trận này Việt Nam chơi tốt quá. Họ kiểm soát bóng, ghi bàn, có nhiều phạt góc và chiếm ưu thế hoàn toàn. Họ chỉ thiếu may mắn để kết liễu đối thủ thôi. Nhưng thắng luân lưu thì quả là quá cảm xúc. Xem mà cũng hồi hộp cùng người ta, chả ra làm sao cả", dân mạng khác viết.

"Tôi lại tưởng tượng đến viễn cảnh Hà Nội không ngủ, đường phố Việt Nam toàn xe máy rồi cờ đỏ sao vàng. Họ thật biết tận hưởng chiến thắng. Như thế bảo sao cầu thủ chẳng cố gắng hết mình mà chiến đấu", một dân mạng bình luận.

"Nói không đùa chứ thủ môn Việt Nam quá là đẹp trai luôn, xúc động quá", một dân mạng hài hước.

"Đúng là sự trỗi dậy của bóng đá Đông Nam Á, chúng ta bao năm qua vẫn chẳng trỗi lên được lần nào. Đúng là cứ bảo mặt bằng chung bóng đá Đông Á cao đi, đó có lẽ người ta nói Hàn Quốc, Nhật Bản và trừ Trung Quốc chúng ta ra đấy", một dân mạng viết.

 

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news