Tin mới

25 người nhập viện do ăn thịt gà chết vì thuốc chuột

Thứ năm, 01/03/2018, 15:19 (GMT+7)

Vì tiếc đàn gà bị chết vì thuốc chuột nên người dân chia nhau để làm thịt, kết quả khiến 25 người phải nhập viện cấp cứu.

Vì tiếc đàn gà bị chết vì thuốc chuột nên người dân chia nhau để làm thịt, kết quả khiến 25 người phải nhập viện cấp cứu.

Theo tin tức trên báo Người lao động, Thanh niên, Người đưa tin, chiều ngày 28/2, gia đình ông Kpuih Anhut (trú làng Bung, xã Ia Ko, H.Chư Sê) thấy đàn gà gần 20 con của gia đình mình bỗng dưng chết. Ông Anhut đem số gà này cho 2 hộ gia đình cùng làng để làm thịt ăn.

25 người nhập viện do ăn thịt gà chết vì thuốc chuột. Ảnh minh họa

Sau đó, đến khoảng 20 giờ cùng ngày, hiều người bắt đầu cảm thấy đau bụng, nhức đầu và buồn nôn nên đã đến Trung tâm Y tế huyện Chư Sê cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do đàn gà ăn phải thuốc diệt chuột rải ở rẫy tiêu gần nhà ông Anhut. Sau đó thuốc chuột ngấm vào thịt gà nên người dân ăn phải đã bị ngộ độc.

Được biết, trong tổng số 25 người nhập viện do bị ngộ độc sau khi ăn thịt gà chết đã xuất viện. Một số ít bị nặng hơn đang được tiếp tục điều trị, theo dõi.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news