Tin mới

Vụ tai nạn thảm khốc ở Sa Pa: Nạn nhân thứ 14 tử vong

Thứ ba, 09/09/2014, 16:30 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc ở Sa Pa, chiều 8/9, nạn nhân Nguyễn Hải Ly (24 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) đã tử vong, nâng tổng số người tử nạn trong vụ tai nạn lên 14 người.

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc ở Sa Pa, chiều 8/9, nạn nhân Nguyễn Hải Ly (24 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) đã tử vong, nâng tổng số người tử nạn trong vụ tai nạn lên 14 người.

Theo tin tức trên Người Lao Động, Đại tá Giàng Ly Pao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết số người trên xe khách là 48 người, còn con số 53 là thống kê sơ bộ ban đầu của cơ quan cứu hộ, cứu nạn nên chưa chính xác.

Ông Giàng Ly Pao cũng thông tin thêm, sau 7 ngày điều trị, khoảng 10h24 ngày 8/9 nạn nhân Nguyễn Hải Ly (24 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) đã qua đời. Như vậy, tổng số người thiệt mạng đã lên 14 người. Những nạn nhân còn lại đang tiếp tục được điều trị tích cực.

Được biết, nạn nhân Nguyễn Hải Ly cùng chồng chưa cưới là Trần Văn Tài và hai người bạn, có chuyến đi nghỉ dưỡng và chụp ảnh cưới tại Sa Pa vào dịp 2/9.

Trên đường trở về Hà Nội, Hải Ly cùng chồng chưa cưới Trần Văn Tài đã gặp tai nạn khi chiếc xe khách định mệnh từ Sa Pa về TP.Lào Cai bị rơi xuống vực.

Vụ tai nạn đã khiến anh Tài tử vong tại chỗ do vết thương quá nặng, chị Hải Ly bị đa chấn thương sọ não, gẫy xương đùi, xương chậu.

Theo H.Nguyen/ Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Tai nạn thảm khốc ở Sa Pa: Lỗi do tài xế

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc tại Sa Pa khiến 14 người chết, Cơ quan điều tra tỉnh Lào Cao đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do lỗi của tài xế, không phải xe khách bị mất phanh.