Tin mới

Vụ hơn 500 giáo viên bị buộc thôi việc ở Đắk Lắk: Khiển trách nguyên Trưởng phòng Nội vụ

Thứ ba, 06/11/2018, 09:54 (GMT+7)

Nguyên Trưởng phòng Nội vụ huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) bị kỷ luật khiển trách do tham mưu tuyển dôi dư hơn 400 giáo viên và bổ nhiệm 32 hiệu phó không có quy hoạch.

Nguyên Trưởng phòng Nội vụ huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) bị kỷ luật khiển trách do tham mưu tuyển dôi dư hơn 400 giáo viên và bổ nhiệm 32 hiệu phó không có quy hoạch.

Ngày 5/11, Báo Người Lao Động đưa tin, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) tỉnh Đắk Lắk đã kỷ luật khiển trách đối với ông Trần Đức Lanh – nguyên Trưởng phòng Nội vụ huyện, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Krông Pắk.

Một thầy giáo về nhà nuôi lợn sau khi bị chấm dứt hợp đồng. (Ảnh: Zing)

Từ tháng 10/2008 đến 4/2015, ông Lanh khi làm Trưởng phòng Nội vụ huyện Krông Pắk đã tham mưu UBND huyện ký hợp đồng giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục công lập vượt chỉ tiêu biên chế 441 trường hợp.

Bên cạnh đó, ông Lanh cũng tham mưu không đầy đủ, thiếu chặt chẽ việc bổ nhiệm 32 phó hiệu trưởng không có quy hoạch, UBND huyện bổ nhiệm thừa 27 trường hợp so với quy định.

Theo Báo Dân Trí, huyện Krông Pắk sau hai đời Chủ tịch UBND đã ký hợp đồng trên 500 giáo viên dẫn đến tình trạng dôi dư giáo viên.

Đến tháng 10/2018, UBND huyện chấm dứt hợp đồng với số giáo viên này nhưng không có bất kỳ khoản bồi thường, hỗ trợ nào, đẩy hàng trăm giáo viên rơi vào hoàn cảnh khốn đốn.

Giáo viên hợp đồng ký tâm thư gửi Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: Người Lao Động)

Bất ngờ bị mất việc, các giáo viên đã đồng loạt phản ánh và viết tâm thư cầu cứu Thủ tướng mong được xem xét giải quyết thấu đáo vụ việc.

Ông Nguyễn Sỹ Kỷ – Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk (giai đoạn 2011-2015) sau đó bị kỷ luật cảnh cáo vì ký hơn 400 hợp đồng giáo viên dôi dư. Ông Y Suôn Byă, Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, bị kỷ luật khiển trách vì ký tuyển dụng 197 hợp đồng giáo viên dôi dư.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news