Tin mới

Vụ bé sơ sinh rơi từ tầng cao ở chung cư Linh Đàm: Thông tin mới nhất

Thứ sáu, 19/10/2018, 10:18 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc bé sơ sinh rơi xuống chung cư Linh Đàm tử vong, người phụ nữ nghi là mẹ của bé đã được lực lượng chức năng chuyển từ BV Bưu Điện sang BV Bạch Mai để kiểm tra về tâm lý.

Liên quan đến vụ việc bé sơ sinh rơi xuống chung cư Linh Đàm tử vong, người phụ nữ nghi là mẹ của bé đã được lực lượng chức năng chuyển từ BV Bưu Điện sang BV Bạch Mai để kiểm tra về tâm lý.

Theo tin tức từ Trí thức trẻ, sáng 19/10, một cán bộ Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết: Công an quận đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định được cô gái nghi là mẹ cháu bé và cảnh sát cũng chưa bắt giữ ai để điều tra. 

"Cơ quan điều tra xác định được người nghi là mẹ cháu bé nhưng người này đang nằm viện..." vị cán bộ Công an quận Hoàng Mai nói.

Hiện trường vụ bé sơ sinh rơi từ tầng cao ở chung cư Linh Đàm xuống đất. Ảnh Trí thức trẻ

Sáng cùng ngày, trao đổi với PV Gia Đình Mới, đại diện lãnh đạo BV Bưu Điện cho biết: Đêm qua, BV có tiếp nhận một nữ bệnh nhân trẻ được một số đồng chí công an đưa tới khám sức khỏe.

Bệnh viện nhận được thông tin, nữ bệnh nhận này nghi là mẹ của cháu bé sơ sinh bị rơi xuống đất tử vong ở chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) tối qua 18/10.

Sau khi khám sức khỏe cho nữ bệnh nhân, sáng sớm nay, nữ bệnh nhân này đã được chuyển sang bệnh viện Bạch Mai để kiểm tra xem nữ bệnh nhân này có vấn đề gì về tâm lý, tâm thần hay không.

Trước đó, khoảng hơn 20h ngày 18/10, người dân bất ngờ phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh rơi từ trên cao xuống trước lối đi tòa nhà HH2A và HH1C khu chung cư Linh Đàm. 

Ngay sau đó, người dân đã báo sự việc cho cơ quan chức năng trên địa bàn phường Hoàng Liệt. Nhận được tin báo, lực lượng công an phường Hoàng Liệt, Đội CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã có mặt khám nghiệm hiện trường. 

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, thi thể cháu bé đã được xe cứu thương đưa đi.

Đến 23 giờ 45 ngày 18/10, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu đáng ngờ, đã kiểm tra đột xuất căn hộ 3112 và mời 3 người trong đó (gồm 2 nữ, 1 nam) lên làm việc.

Theo quan sát, do một người phụ nữ trong căn hộ này có dấu hiệu sức khỏe yếu nên các cơ quan chức năng đã phải huy động xe cấp cứu đến và mang cáng lên tận căn hộ trên đưa đi.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện Công an phường Hoàng Liệt cho biết: “Sáng sớm hôm nay, chúng tôi đã tìm thấy người phụ nữ nghi là mẹ cháu bé. Tuy nhiên để xác minh đích thực thì vẫn phải tiến hành bước xét nghiệm ADN. Hiện, sức khỏe của người phụ nữ này đang khá yếu nên chưa lấy được lời khai”.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news