Tin mới

VFF siết chặt an ninh, chống pháo sáng ở trận Việt Nam - Malaysia

Thứ sáu, 16/11/2018, 08:03 (GMT+7)

Với rất nhiều cuộc họp trong tuần qua, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã lên các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho các trận đấu trên sân vận động Mỹ Đình tại AFF Cup 2018, nhất là vấn đề chống pháo sáng sẽ được tăng cường ở trận Việt Nam – Malaysia.

Với rất nhiều cuộc họp trong tuần qua, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã lên các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho các trận đấu trên sân vận động Mỹ Đình tại AFF Cup 2018, nhất là vấn đề chống pháo sáng sẽ được tăng cường ở trận Việt Nam – Malaysia.

Theo thông tin của báo An ninh Thủ đô, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa họp bàn về việc siết chặt công tác an ninh trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia (vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018) diễn ra trên sân Mỹ Đình vào hồi 19h30 tối nay (16/11).

Theo đó, ngoài việc tăng cường lực lượng an ninh, VFF còn thống nhất phương án lắp đặt thêm camera theo dõi và sẵn sàng trục xuất các CĐV quá khích, có hành vi đốt pháo sáng ra khỏi sân Mỹ Đình ngay khi trận đấu đang diễn ra.

Tiểu ban An ninh cho biết, trận đấu Việt Nam – Malaysia thuộc VFF, các khu vực có nguy cơ xảy ra việc đốt pháo sáng sẽ được ghi hình cẩn thận. Những CĐV quá khích đốt pháo sáng sẽ ngay lập tức bị tạm giữ, đưa khỏi sân.

VFF đang cực kỳ nỗ lực để ngăn chặn tình trạng đốt pháo sáng phá hoại của một bộ phận khán giả Việt Nam trong trận đấu tới. (Ảnh: Dân Việt)

Theo báo Dân Trí, BTC cũng đặc biệt chú trọng phương án bảo vệ đội khách Malaysia và tổ trọng tài. Cụ thể BTC sẽ huy động lực lượng hộ tống nhằm bảo vệ hai đội tuyển trên đường di chuyển, không chỉ lúc tập luyện mà còn trước, sau khi thi đấu.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, ngoài sự chuẩn bị kỹ của BTC, VFF cũng mong người hâm mộ hãy cổ vũ một cách chuyên nghiệp, có văn hoá.

Báo Dân Việt cho biết, những ngày qua trên mạng xã hội, nhiều khán giả bóng đá Việt Nam đã táo tợn tuyên bố họ đang chuẩn bị phương án mang pháo sáng vào sân Mỹ Đình đốt. Nguyên nhân là do các khán giả này bức xúc với phương án bán vé của VFF, nên tìm cách để “phá”.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news