Tin mới

Về nước dự đám cưới, Việt kiều bị trộm 18.000 đôla Canada

Thứ năm, 13/09/2018, 09:20 (GMT+7)

Do thiếu tiền tiêu, Nguyễn Văn Trình (36 tuổi, Quảng Nam) đột nhập nhà một Việt kiều, lấy đi 18.000 đô-la Canada. Sau khi gây án, Trình đổi tiền, mua vàng và trốn lên Đắk Lắk.

Do thiếu tiền tiêu, Nguyễn Văn Trình (36 tuổi, Quảng Nam) đột nhập nhà một Việt kiều, lấy đi 18.000 đô-la Canada. Sau khi gây án, Trình đổi tiền, mua vàng và trốn lên Đắk Lắk. 

Chiều 12/9, công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Trình (36 tuổi, xã Tam Mỹ Đông) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản, theo Người Lao Động.

Trước đó, sáng 1/9, gia đình ông Nguyễn Đạo Đức (43 tuổi, thôn Phú Quý 2) báo tin bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 18.000 đô-la Canada (gần 320 triệu đồng), 19 triệu đồng, 1 điện thoại di động và giấy tờ khác. Số tài sản trên thuộc quyền sở hữu của người thân là Việt kiều Canada về quê dự đám cưới.

Trộm 18.000 đôla của Việt kiều rồi bỏ trốn lên Đắk Lắk để tiêu xài

Đến ngày 7/9, công an bắt giữ Trình đang lẩn trốn tại thị trấn Ea Đrăng (huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk). Qua khám xét, công an đã thu giữ 1 điện thoại di động; một số đồ trang sức bằng vàng; 6,4 triệu đồng tiền mặt cùng một gói ma túy đá.

Trình khai đã trộm cắp số tài sản tại nhà ông Đức, đem đổi tiền Canada sang tiền Việt để mua vàng, tiêu xài cá nhân, đánh bạc và mua ma túy để bán.

Trước Trình, tháng 5/2015, công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên-Huế) ghi nhận trường hợp Nguyễn Tường (21 tuổi, xã Phú An) trộm tiền của Việt kiều Australia.

Theo Tiền Phong, ông Lê Xuân Đỗ về thăm quê và ở tại nhà cháu ngoại là Tường, sau đó bị mất trộm 2.500 đô-la Australia và 3 triệu đồng tiền Việt. Tổng giá trị tài sản khoảng 43 triệu. Tường khai nhận, do thua độ bóng đá, ngày 12/5, lợi dụng lúc ông Đỗ ra trước sân nhà hóng mát, Tường lẻn vào phòng ngủ lục túi lấy trộm số tiền trên.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news