Tin mới

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng với khối tài sản đạt 6 tỷ USD, sắp lọt top 300 người giàu nhất hành tinh

Thứ sáu, 23/03/2018, 20:43 (GMT+7)

Theo số liệu mới nhất từ Forbes, giá trị tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã lần đầu tiên chạm mốc 6 tỷ USD và trở thành người giàu thứ 311 thế giới.

Theo số liệu mới nhất từ Forbes, giá trị tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã lần đầu tiên chạm mốc 6 tỷ USD và trở thành người giàu thứ 311 thế giới.

Theo định giá của Forbes ngày 23/3, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, sắp lọt vào nhóm 300 tỷ phú giàu nhất thế giới khi tài sản cán mốc 6 tỷ USD, tin tức trên Tri Thức Trực Tuyến.

Từ ngày 9/2 tới nay, ông chủ Vingroup đã "bỏ túi" thêm 1,7 tỷ USD.

Hiện tỷ phú Vượng chỉ cần vượt qua 9 tỷ phú nữa về định giá tài sản để lọt nhóm 300 tỷ phú giàu nhất thế giới. Nhóm tỷ phú xếp thứ 297 tới 300 trên bảng xếp hạng Forbes hiện sở hữu 6,1 tỷ USD, chỉ hơn tỷ phú Phạm Nhật Vượng 100 triệu USD.

Ông Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được Tạp chí Forbes xếp vào danh sách tỷ phú đô la vào tháng 3/2013 và là tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam. Khi đó, Forbes thống kê tài sản của ông Vượng khoảng 1,5 tỷ USD. Đến đầu tháng 3/2018, tài sản của ông Vượng đã tăng thêm 2,8 tỷ USD, lên 4,3 tỷ USD.

 

Như vậy, chỉ trong 3 tuần qua, tài sản của ông Vượng đã tăng thêm tới 1,7 tỷ USD. Tính từ đầu tháng 3 đến nay, giá cổ phiếu VIC của Vingroup đã tăng 15%. Ông Vượng hiện sở hữu khoảng 1,54 tỷ cổ phiếu VIC, trong đó nắm giữ trực tiếp 724 triệu cổ phiếu và gián tiếp khoảng 817 triệu cổ phiếu.

Trong khi tài sản ông Phạm Nhật Vượng tăng mạnh, thì tài sản 3 tỷ phú còn lại của Việt Nam không quá biến động. bà Nguyễn Thị Phương Thảo có 3,4 tỷ USD, ông Trần Bá Dương có 1,8 tỷ USD và ông Trần Đình Long có 1,4 tỷ USD.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news