Tin mới

Tử hình kẻ sát hại, cướp và dâm ô bé gái 9 tuổi

Thứ sáu, 19/01/2018, 17:16 (GMT+7)

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Củ tử hình về tội giết người, 3 năm tù tội Cướp tài sản và 2 năm tù về tội Dâm ô với trẻ em. Tổng hình phạt bị cáo phải nhận là tử hình.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Củ tử hình về tội giết người, 3 năm tù tội Cướp tài sản và 2 năm tù về tội Dâm ô với trẻ em. Tổng hình phạt bị cáo phải nhận là tử hình.

Theo tin tức từ báo Công Lý, Người lao động, Zing/tri thức trực tuyến, sáng ngày 19/1, TAND tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Củ (34 tuổi, ngụ xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự) về các tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Dâm ô đối với trẻ em”.

TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Củ (SN 1984; ngụ xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) mức án tử hình về tội "Giết người", 3 năm tù về tội "Cướp tài sản", 2 năm tù về tội " Dâm ô đối với trẻ em". Tổng hình phạt là tử hình.

Bị cáo Củ tại tòa. Ảnh: Công lý

Cáo trạng truy tố thể hiện, sáng ngày 20/4/2017, Củ đang nằm võng ở nhà thì thấy cháu Nguyễn Thị Kim N. (9 tuổi, học sinh lớp 2 trường tiểu học Thường Thới Tiền) đi ngang qua nhà. Giữa bé gái với con gái của Củ có mâu thuẫn với nhau.

Thấy bé gái đi ngang nhà chửi con gái mình, Củ liền bám theo. Đi được khoảng 40 m, Củ dùng tay phải bịt miệng, mũi và bóp cổ nạn nhân dẫn đến tử vong.

Sau đó, bị cáo tháo đôi bông tai bằng vàng của nạn nhân cho vào túi. Hắn còn dùng tay sờ vào vùng kín rồi ném thi thể xuống ao nước gần đó phi tang.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, do chưa thấy cháu N. về nhà nên người thân cùng một số người dân địa phương đi tìm. Trưa hôm sau, thi thể của N. được tìm thấy trong ao nuôi cá bỏ hoang. 

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news