Tin mới

Triều Tiên thể hiện sự thân thiết với Nga sau khi bị Trung Quốc "bỏ rơi"

Thứ sáu, 21/07/2017, 09:35 (GMT+7)

Hôm qua 20/7, nhân dịp kỷ niệm 17 năm ngày ra thông cáo chung về hợp tác giữa hai nước, Triều Tiên đã lên tiếng ca ngợi "mối quan hệ thân thiết" với Nga.

Hôm qua 20/7, nhân dịp kỷ niệm 17 năm ngày ra thông cáo chung về hợp tác giữa hai nước, Triều Tiên đã lên tiếng ca ngợi "mối quan hệ thân thiết" với Nga.

Cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, tờ Rodong Sinmun đã có bài xã luận viết về mối quan hệ hai nước. Tờ báo này gọi thỏa thuận song phương giữa hai nước là văn bản mang tính "cột mốc", là công cụ dọn đường để quan hệ hai nước phát triển "thân thiết".

Triều Tiên thể hiện sự thân thiết với Nga sau khi bị Trung Quốc trừng phạt.

Tờ Rodong Sinmu nhấn mạnh, "mối quan hệ gần gũi giữa Triều Tiên và Nga sẽ giúp bảo vệ hòa bình và an ninh trên toàn thế giới, chứ không chỉ riêng hai quốc gia và khu vực".

Hồi tháng 7/2000, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Putin đã công bố bản thỏa thuận 11 điểm về hợp tác song phương sau hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Lãnh đạo Triều Tiên hy vọng được "xích lại" gần Nga hơn. Những biểu hiện được thể hiện trong bối cảnh đồng minh thân cận lâu năm của Bình Nhưỡng-Trung Quốc "bỏ rơi" nước này.

Hồi tháng 2/2017, Bắc Kinh tuyên bố ngừng nhập khẩu than từ Triều Tiên và áp dụng thêm nhiều biện pháp trừng phạt lên Bình Nhưỡng vì tham vọng tên lửa hạt nhân.

Triều Tiên và Trung Quốc cũng không tổ chức bất kỳ sự kiện nào vào hôm 11/7 vừa qua nhằm kỷ niệm 56 năm ngày hai nước ký Hiệp ước Hợp tác và Hỗ trợ lẫn nhau.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news