Tin mới

Thời tiết ngày 9/7: Miền Bắc tiếp tục mưa lớn trong 3 ngày tới

Chủ nhật, 09/07/2017, 08:12 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp cùng hội tụ gió ở độ cao 1.500m, ở Bắc Bộ suốt 2 ngày qua đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp cùng hội tụ gió ở độ cao 1.500m, ở Bắc Bộ suốt 2 ngày qua đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho hay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp cùng hội tụ gió ở độ cao 1.500m, ở Bắc Bộ suốt 2 ngày qua đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.Một số nơi có mưa rất to như Lào Cai 74mm, Bắc Quang (Hà Giang) 178mm, Định Hóa (Thái Nguyên) 117mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 107mm, Hà Đông (Hà Nội) 57mm...

Dự báo từ nay đến 11/7, mưa dông sẽ còn tiếp diễn tại miền bắc và kéo dài vào đến Thanh Hóa do yếu tố gây mưa còn hoạt động mạnh. Nhiều điểm sẽ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to,có nơi mưa rất to kèm dông.

Tại Hà Nội, ban gày có nắng gián đoạn, mưa vừa, mưa to chủ yếu vào tối và đêm, rải rác có dông. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh. 

Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội hôm nay ở mức 33 độ, những ngày tiếp theo giảm còn 31-32 độ. Các tỉnh thành còn lại tại miền Bắc phổ biến 28-32 độ C.

Do mưa ròng rã suốt cả tháng qua, nên các tỉnh vùng núi phía Bắc cần đặc biệt đề phòng nguy cỡ lũ quét, sạt lở đất, trong đó Lai Châu có nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện: Tân Uyên, Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè, Tam Đường, Than Uyên, Nậm Nhùn.

Các tỉnh nguy cơ cao gồm Lào Cai (các huyện Bắc Hà, Mường Khương, Bảo Thắng, Bảo Yên, Si Ma Cai, Bát Xát, Cam Đường); Hà Giang (Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Quang, Vị Xuyên); Điện Biên (Mường Nhé, Mường Lay, Tủa Chùa, Nậm Pô); Sơn La (Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La).

Riêng khu vực từ Nghệ An – Bình Thuận thời tiết ít biến động, ngày nắng 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Vào chiều tối và đêm, một số nơi có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực Đà Nẵng – Bình Thuận trong mưa dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay chỉ còn xuất hiện mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối, ngày trời nắng. Cao nhất tại Nam Bộ ở mức 31-34 độ, Tây Nguyên phổ biến 29-32 độ. 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news