Tin mới

Bắc Bộ mưa lớn, đề phòng lũ quét và sạt lở

Thứ năm, 29/06/2017, 08:04 (GMT+7)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào, mưa to đến rất to đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào, mưa to đến rất to đề phòng lũ quét và sạt lở đất. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào, mưa to đến rất to đề phòng lũ quét và sạt lở đất. 

Cụ thể, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 21-23 độ vĩ Bắc kết hợp hội tụ gió trên mực 5000m nên đêm qua (28/6) đến sáng sớm nay (tính đến 01 giờ ngày 29/6) ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, một số nơi có mưa to như Lục Yên (Yên Bái) 42mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 42mm, Sơn Tây (Hà Nội) 56mm,…

Từ ngày 29 - 30/6, mực nước thượng lưu sông Hồng -Thái Bình sẽ lên nhanh. biên độ lũ lên từ 2-4m. Lưu lượng đến các hồ chứa lớn trên thượng nguồn sông Đà sẽ tăng nhanh, biên độ lũ lên từ 1500-1800 m3/s. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang, sông Thao tại Yên Bái có khả năng ở mức BĐ 1.

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước vào ngày và đêm  29/6:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 54-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, chiều tối và đêm có lúc có mưa vừa, mưa to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news