Tin mới

Thế giới 24h: Tuyên bố bất ngờ của Nga về việc GĐ Tài chính Huawei bị bắt

Thứ bảy, 08/12/2018, 08:37 (GMT+7)

Ngoại trưởng Nga cho rằng việc GĐ Tài chính Huawei bị bắt ở Canada là một ví dụ về chính sách "nước lớn" của Mỹ.

Ngoại trưởng Nga cho rằng việc GĐ Tài chính Huawei bị bắt ở Canada là một ví dụ về Chính sách "nước lớn" của Mỹ.

RT đưa tin cho hay phát biểu tại Milan, Italia, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nói rằng, việc bà Meng Wanzhou bị bắt giữ tại Canada theo yêu cầu của phía Mỹ với lý do công ty này làm ăn với Iran, vi phạm luật pháp Mỹ, thể hiện "một chính sách ngạo mạn, nước lớn (của Mỹ)" và cần phải chấm dứt. 

Bà Meng Wanzhou. Ảnh: RT

Cũng theo ngoại trưởng Nga, việc áp đặt lệnh cấm vận đối với Iran là hành động đơn phương của phía Mỹ và tập đoàn Trung Quốc không liên quan gì tới lệnh cấm của Mỹ. Vụ bắt giữ bà Meng Wanzhou cho thấy Mỹ đang tìm cách áp đặt luật pháp vượt quá thẩm quyền của mình.

Trước đó, Bộ Tư pháp Canada thông báo bà Meng đã bị bắt giữ tại Vancouver hôm 1/12 khi đang quá cảnh tại sân bay, cùng ngày diễn ra cuộc đối thoại giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị G20 ở Argentina.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news