Tin mới

Tàu cá va chạm xuồng tuần tra, trung úy đồn biên phòng tử nạn

Thứ sáu, 24/02/2017, 21:29 (GMT+7)

Trong lúc lái tàu vào bờ, tàu cá của một ngư dân bất ngờ va chạm với xuồng máy của tổ tuần tra Đồn biên phòng huyện Lý Sơn khiến chiến sĩ đội trinh sát rơi xuống biển tử vong.

Trong lúc lái tàu vào bờ, tàu cá của một ngư dân bất ngờ va chạm với xuồng máy của tổ tuần tra Đồn biên phòng huyện Lý Sơn khiến chiến sĩ đội trinh sát rơi xuống biển tử vong.

Tàu của ngư dân Lanh. Ảnh: VNN

Theo thông trên VietNamNet, VnEpress, Pháp luật Plus, vào 11h trưa nay (24/2), tại vị trí Vũng neo đậu tàu thuyền thuộc huyện Lý Sơn, đã xảy ra vụ tai nạn đường thủy khiến một chiến sĩ biên phòng tử nạn tại chỗ.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường chiếc xuồng sau vụ va chạm. Ảnh: VNN

Vào thời điểm trên, xuồng tuần tra của Đồn Biên phòng huyện Lý Sơn đang thực hiện nhiệm vụ cách bờ khoảng 500m, bất ngờ bị tàu cá có công suất 20CV (trên tàu có 4 thuyền viên) hành nghề câu do ngư dân Ngô Văn Lanh (SN 1975, ngụ xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển đã xảy ra va chạm.

Cú tông mạnh khiến tàu cá và xuồng máy rung lắc dữ dội, Trung úy Lê Văn Quyến (26 tuổi, cán bộ Đội trinh sát Đồn Biên phòng huyện Lý Sơn) tử vong tại chỗ. Nhiều người khác hoảng loạn.

Nguyên nhân ban đầu, do thời điểm ngư dân Lanh lái tàu vào bờ, bị ảnh hưởng tầm nhìn nên đã đâm vào xuồng tuần tra.

Trong chiều cùng ngày, ông Nguyễn Viết Vy - Bí thư huyện ủy Lý Sơn cho biết, địa phương đã thuê tàu cao tốc đưa thi thể Trung úy Ngô Văn Lanh vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi bảo quản để chờ khám nghiệm từ cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh và công an. Và chờ khi người nhà chiến sĩ vào Quảng Ngãi sẽ bàn giao thi thể đưa về quê nhà an táng.

Theo Thượng tá Nguyễn Thọ Thanh - Trưởng Công an huyện đảo Lý Sơn cho biết, đây là vụ va chạm Tai nạn giao thông đường thủy gây ra giữa 2 tàu.

Đồn trưởng đồn Biên phòng đảo Lý Sơn, Trung tá Đỗ Văn Hiển xác nhận đây là vụ va chạm giữa 2 tàu khiến trung úy Lê Văn Quyền tử vong khi đang làm nhiệm vụ. 

Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương cũng hỗ trợ để gia đình vượt qua khó khăn ban đầu.

Hiện cơ quan chức năng huyện Lý Sơn đang tiến hành điều tra vụ việc.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news