Tin mới

Tai nạn tàu hỏa ở Thanh Hóa: Khoan cắt đầu tàu đưa 2 thi thể ra ngoài

Thứ năm, 24/05/2018, 10:03 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tai nạn lật tàu ở Thanh Hóa, lực lượng cứu hộ phải khoan cắt đầu tàu để đưa thi thể lái tàu và lái phụ ra ngoài.

Liên quan đến vụ tai nạn lật tàu ở Thanh Hóa, lực lượng cứu hộ phải khoan cắt đầu tàu để đưa thi thể lái tàu và lái phụ ra ngoài.

Theo Vietnamnet cập nhật thông tin mới nhất về vụ lật tàu SE19 ở Thanh Hóa, vụ tai nạn khiến 2 người chết và 5 người bị thương. Đến 8h sáng nay, lực lượng cứu hộ vẫn khoan cắt đầu tàu để đưa thi thể lái tàu và lái phụ bị mắc kẹt ra ngoài. Do tai nạn xảy ra vào đêm khuya nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, đoàn tàu tàu SE19 từ Hà Nội đi Sài Gòn đã tông trực diện vào chiếc xe tải lưu thông qua trạm chắn gác đường sắt.

Hiện trường vụ lật tàu. Ảnh Tri thức trực tuyến

Trước đó, báo Vnexpress, Dân trí đưa tin, khoảng 0h30 ngày 24/5, tàu SE19 chở hơn 400 hành khách hành trình từ Hà Nội vào Đà Nẵng, khi đến xã Trường Lâm (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã tông vào xe ben chở đá mang biển tỉnh Nghệ An băng qua đường ngang.

Cú đâm khiến đầu tàu và 6 toa khác bị lật, trong đó có 4 toa chở hành khách.

Tại hiện trường, xe ben bị hất văng khỏi đường ray cách đường ngang hơn 10 m, đầu máy và 7 toa tàu văng khỏi đường ray. Barie chắn gác cùng các thiết bị đường sắt bị húc bay. Khoảng 100 m đường ray hư hỏng nặng. 

Liên quan đến vụ việc, hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ hai nhân viên gác chắn để làm rõ nghi vấn rào chắn không được hạ xuống trước khi tàu chạy qua.

Q.Huy (tổng hợp) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news