Tin mới

Tác nghiệp ở Yên Bái, một phóng viên cùng 3 người dân bị lũ cuốn mất tích

Thứ tư, 11/10/2017, 15:20 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của mưa lũ, Cầu Thia nối huyện Văn Chấn với TX. Nghĩa Lộ (Yên Bái) bất ngờ bị sập do mưa lũ chảy xiết khiến 1 phóng viên đang tác nghiệp trên cầu cùng 3 người dân bị lũ cuốn trôi.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, Cầu Thia nối huyện Văn Chấn với TX. Nghĩa Lộ (Yên Bái) bất ngờ bị sập do mưa lũ chảy xiết khiến 1 phóng viên đang tác nghiệp trên cầu cùng 3 người dân bị lũ cuốn trôi. 

Thanh NiênNgười lao động cho hay chiều ngày 11/10, ông Phạm Quốc Hưng - Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã xác nhận khoảng 11h30 phút cùng ngày, trận lũ lớn lịch sử đã cuốn trôi 2 mố cầu Thia trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn. Đây là cây cầu trên quốc lộ 32. Cũng theo ông Hưng, hiện chưa xác định được thiệt hại do sự cố lũ cuốn trôi mố cầu Thia.

Cầu bị sập trong mưa ở TX. Nghĩa Lộ. Ảnh: Người lao động

Trong khi đó, trong báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái sáng ngày 11/10 cho biết mưa lũ trên địa bàn đã khiến 3 người chết, 5 người mất tích và 3 người khác bị thương. 

Cầu bản Nong ở Yên Bái bị cô lập do mưa lũ. Ảnh: Thanh Niên

Một số người dân có mặt tại hiện trường thời điểm cầu Thia bị sập cho biết lúc này có 2 người cầm máy ảnh đang đứng tác nghiệp trên cầu đã bị nước lũ cuốn trôi. 

Phó chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) ông Chu Quốc Tuấn xác nhận lũ cuốn theo nhịp cầu phía bên phường Cầu Thia và 4 người. Trong đó, 1 nạn nhân là phóng viên và 3 người dân khác. 

"Hiện chúng tôi đang huy động tối đa lực lượng tìm kiếm cứu nạn, hiện chưa xác định được danh tính các nạn nhân", ông Tuấn cho biết. 

Thông tin ban đầu cho biết, nam phóng viên bị nước lũ cuốn trôi hiện đang công tác tại TTXVN, thường trú tại tỉnh Yên Bái. 

Trong báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn thị xã Nghĩa Lộ, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã mưa rất to từ sáng ngày 10/11 đến sáng ngày 11/10. 

Tổng lượng mưa đo được lúc 7h30 phút sáng ngày 11/10 của cả đợt là 195,2 mm. Đến nay trời vẫn đang tiếp tục mưa to và có lũ lớn trên suối Thia, suối Nung, suối Nậm Tộc; có nhiều điểm bị cô lập, ngập lụt, sạt lở do lũ to.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Tác nghiệp ở Yên Bái, một phóng viên cùng 3 người dân bị lũ cuốn mất tích
Do ảnh hưởng của mưa lũ, Cầu Thia nối huyện Văn Chấn với TX. Nghĩa Lộ (Yên Bái) bất ngờ bị sập do mưa lũ chảy xiết khiến 1 phóng viên đang tác nghiệp trên cầu cùng 3 người dân bị lũ cuốn trôi. 
 
Thanh Niên và Người lao động cho hay chiều ngày 11/10, ông Phạm Quốc Hưng - Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã xác nhận khoảng 11h30 phút cùng ngày, trận lũ lớn lịch sử đã cuốn trôi 2 mố cầu Thia trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn. Đây là cây cầu trên quốc lộ 32. Cũng theo ông Hưng, hiện chưa xác định được thiệt hại do sự cố lũ cuốn trôi mố cầu Thia.
 
Trong khi đó, trong báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái sáng ngày 11/10 cho biết mưa lũ trên địa bàn đã khiến 3 người chết, 5 người mất tích và 3 người khác bị thương. 
 
Một số người dân có mặt tại hiện trường thời điểm cầu Thia bị sập cho biết lúc này có 2 người cầm máy ảnh đang đứng tác nghiệp trên cầu đã bị nước lũ cuốn trôi. 
 
Phó chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) ông Chu Quốc Tuấn xác nhận lũ cuốn theo nhịp cầu phía bên phường Cầu Thia và 4 người. Trong đó, 1 nạn nhân là phóng viên và 3 người dân khác. 
 
"Hiện chúng tôi đang huy động tối đa lực lượng tìm kiếm cứu nạn, hiện chưa xác định được danh tính các nạn nhân", ông Tuấn cho biết. 
 
Thông tin ban đầu cho biết, nam phóng viên bị nước lũ cuốn trôi hiện đang công tác tại TTXVN, thường trú tại tỉnh Yên Bái. 
 
Trong báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn thị xã Nghĩa Lộ, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã mưa rất to từ sáng ngày 10/11 đến sáng ngày 11/10. 
 
Tổng lượng mưa đo được lúc 7h30 phút sáng ngày 11/10 của cả đợt là 195,2 mm. Đến nay trời vẫn đang tiếp tục mưa to và có lũ lớn trên suối Thia, suối Nung, suối Nậm Tộc; có nhiều điểm bị cô lập, ngập lụt, sạt lở do lũ to.
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news