Tin mới

Sự thật thông tin cháu bé lớp 1 bị bắt cóc ở trường

Thứ hai, 16/01/2017, 20:05 (GMT+7)

Do không biết con được bố đón, nên người mẹ vô cùng lo lắng đã thông báo đến các cơ quan chức năng.

Do không biết con được bố đón, nên người mẹ vô cùng lo lắng đã thông báo đến các cơ quan chức năng.

Vào sáng ngày 16/1, trên mạng xã hội lan truyền thông tin, một cháu bé lớp 1 ở Trường tiểu học xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang bị bắt cóc.

“Nóng sáng thứ 2 ngày 16.1.2017, tại Trường cấp 1 xã Tiên Hưng huyện Lục Nam, Bắc Giang xảy ra 1 vụ bắt Cóc. Học sinh, phụ huynh kể đang ra chơi có hai người đàn ông đi vào trong sân trường bế em học sinh tên là T. đang học lớp 1A2 con mẹ D. cháu ông M. nhà ở thôn 19, xã Tiên Hưng đi mất.

Hiện tại Công an xã và Công an huyện đã vào cuộc điều tra. Các bậc phụ huynh có con cháu đi học thì cẩn thận”, nội dung được đăng tải.

Sự thật thông tin cháu bé lớp 1 bị bắt cóc ở trường. Ảnh internet

Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải, đã khiến dư luận xôn xao, nhiều người bày tỏ sự hoang mang, lo lắng.

Tuy nhiên, trao đổi với PV báo Vietnamnet, ông Lưu Văn Quảng- Chủ tịch UBND xã Tiên Hưng cho biết, cháu bé được bố đưa đi chứ không phải là người lạ bắt cóc. Theo ông Quảng, 2 bố mẹ cháu bé đã ly hôn. Bố cháu sống ở Thái Bình, còn mẹ thì sống ở xã Tiên Hưng. Vào sáng ngày 16/1, bố cháu bé đến trường đưa con trai đi Hà Nội chơi. Do người mẹ không biết bố đón con, nên đã lo lắng báo cơ quan chức năng. 

Theo ông Quảng, đến 14h cùng ngày, cháu bé đã về với mẹ.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news