Tin mới

Sharapova ngược dòng hạ Bouchard, vào chung kết Roland Garros

Thứ sáu, 06/06/2014, 08:56 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Ngược dòng ấn tượng trước đàn em Eugenie Bouchard, búp bê người Nga lần thứ 3 liên tiếp góp mặt trong trận chung kết Roland Garros.

 

 

 

 

 

 

 

(Tinmoi.vn) Ngược dòng ấn tượng trước đàn em Eugenie Bouchard, búp bê người Nga lần thứ 3 liên tiếp góp mặt trong trận chung kết Roland Garros.

Giống như hai trận đấu với Sam Stosur (vòng 4) và Garbine Muguruza (tứ kết), Maria Sharapova cũng nhập cuộc rất chậm chạp khi đối mặt với đàn em Eugenie Bouchard ở bán kết. Hạt giống số 7 tỏ ra khá thụ động trước lối chơi tấn công ấn tượng của đối thủ. Trong khi với những cú dọc dây trái tay vô cùng chuẩn xác, Bouchard xứng đáng kết thúc set 1 bằng chiến thắng 6-4. Sharapova đang đứng trước cơ hội rất lớn lần thứ 2 vô địch Roland Garros.

Sharapova ngược dòng hạ Bouchard, vào chung kết Roland Garros

Ảnh: Getty Images

Như bừng tỉnh sau thất bại trong set đầu, Sharapova bắt đầu tìm lại phong độ vốn giúp cô sở hữu thành tích thắng 52/56 trận trên mặt sân đất nện kể từ đầu năm 2012. Búp bê người Nga không còn quá nóng vội trong những pha dứt điểm. Thay vào đó, cô sử dụng khả năng điều bóng tốt về hai góc sân khiến Bouchard phải chống đỡ hết sức vất vả.

Chiến thuật hợp lý ấy giúp Sharapova vượt lên dẫn 5-2 trong set 2. Tuy nhiên, khát khao của một tay vợt trẻ giúp Bouchard không dễ đầu hàng. Cô cứu thành công tới 3 set-point trong game thứ 9 và giành thêm game thắng sau đó để quân bằng tỷ số 5-5.

Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà một tay vợt còn non kinh nghiệm như Bouchard làm được. Hạt giống số 18 đánh mất break ở game bản lề thứ 12 và đành chấp nhận thua cuộc 5-7. Thua cuộc nhưng Bouchard vẫn cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của mình ở mùa giải 2014. Cô là tay vợt nữ duy nhất vào đến bán kết của cả hai giải Grand Slam đầu tiên trong năm, Australian Open và Roland Garros.

Sharapova ngược dòng hạ Bouchard, vào chung kết Roland Garros

Ảnh: Getty Images

Sang set ba, thế trận càng trở nên cách biệt hơn. Sharapova giao bóng một rất tốt và trả giao bóng hiểm hóc, khiến Bouchard thực sự lúng túng. Sau hai tiếng rưỡi thi đấu, Sharapova giành quyền vào chung kết. Sharapova cho thấy sự vượt trội về bản lĩnh, kinh nghiệm cũng như nền tảng thể lực. Hoa khôi người Nga không gặp quá nhiều khó khăn để giành tiếp chiến thắng 6-2 khi mà ở phần sân đối diện, đàn em Bouchard đã không còn giữ được sự tỉnh táo và chuẩn xác trong những pha kết thúc cuối cùng.

Hoàn tất cuộc lội ngược dòng ấn tượng 2-1 (4-6, 7-5, 6-2), Sharapova lần thứ 3 liên tiếp góp mặt trong trận chung kết Roland Garros. Ở hai mùa giải gần nhất, Masha giành chức vô địch năm 2012 và thất bại trước Serena Williams trong trận chung kết 2013. Sharapova đang đứng trước cơ hội rất lớn đăng quang ở Roland Garros 2014 khi mà đối thủ tiếp theo của cô chỉ là một trong hai cái tên Simona Halep hoặc Andrea Petkovic.

Sharapova ngược dòng hạ Bouchard, vào chung kết Roland Garros

Bouchard dừng bước ở bán kết nhưng chắc chắn cô sẽ còn tiến rất xa trong tương lai.

"Cô ấy chơi một trận không thể tin được", Sharapova khen ngợi Bouchard. "Đẳng cấp của cô ấy thực sự rất cao và tôi thật may mắn khi giành chiến thắng".

Xem thêm: Những vết nhơ khó tẩy tại World Cup 1994

Thu Thủy (Tổng hợp) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news