Tin mới

Phó Tổng Giám đốc Cty Đường sắt Hà Nội: "Không hiệu quả, không phải việc của chúng mày"

Thứ tư, 29/06/2016, 14:49 (GMT+7)

Khi trao đổi với báo chí về dự án buýt nhanh nghìn tỷ có nguy cơ "vỡ trận" ở Hà Nội, ông Trần Anh Tú, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội cho rằng việc dự án không hiệu quả, không phải là việc của báo chí.

Khi trao đổi với báo chí về dự án buýt nhanh nghìn tỷ có nguy cơ "vỡ trận" ở Hà Nội, ông Trần Anh Tú, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội cho rằng việc dự án không hiệu quả, không phải là việc của báo chí.

Báo Tiền Phong vừa đăng tải bài "Buýt nhanh nghìn tỷ nguy cơ “vỡ trận”: Sự thách thức của người có trách nhiệm". Theo nội dung bài viết, để làm rõ các thông tin liên quan đến dự án buýt nhanh của Hà Nội, PV đã có cuộc trao đổi với ông Trần Anh Tú - nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội (hiện chuyển công tác sang làm Phó Tổng Giám đốc Cty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội-một công ty lớn sẽ tiếp quản toàn bộ hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội).

Cầu vượt sang đường cho hành khách đi xe buýt nhanh. Ảnh báo Công an Nhân dân

Theo nguồn tin này, khi PV hỏi về những vấn đề liên quan đến dự án, ông Tú đề nghị gặp người phụ trách dự án hiện nay, là ông Vũ Hà, GĐ Ban Quản lý dự án đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội. Tuy nhiên, khi PV để cập đến vấn đề liên quan đến trách nhiệm của người có trách nhiệm qua các thời kỳ, hiệu quả dự án, thì ông Tú trả lời bằng những câu khó nghe.

Cụ thể, khi PV báo Tiền Phong hỏi ông Tú về quan điểm của ông khi dự án buýt nhanh nghìn tỷ không có hiệu quả?. Ông Tú trả lời : "Không hiệu quả, không phải việc của chúng mày. Chúng mày làm báo không có chuyên môn. Chúng mày là cơ quan báo chí hay cơ quan thẩm định?"

Ngoài ra khi PV hỏi "Ít nhất chúng tôi thấy ngay khả năng ùn tắc, xe buýt nhanh có chạy được đâu?", ông Tú cũng trả lời rất "khó nghe": "Ùn tắc không phải việc của chúng mày. Chúng mày là cơ quan báo chứ có phải cơ quan thẩm định, không phải là cơ quan chuyên môn, chuyên ngành. Mày ăn nói lung tung".

Ông Tú  còn cho rằng PV ăn nói lung tung. "Chúng mày mượn báo chí, hay lộng ngôn", ông Tú trả lời PV báo Tiền Phong.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news