Tin mới

Phát hiện hơn 1.000 chai rượu ngoại trị giá cả tỷ đồng vô chủ ở sân ga

Thứ hai, 22/12/2014, 14:34 (GMT+7)

Lô hàng gồm 61 thùng carton chứa gần 1.100 chai rượu hiệu Ballantines, Chivas, Champagne... bị tạm giữ khi đang tập kết ngoài sân ga Hà Nội (đường Lê Duẩn, quận Đống Đa). Hiện nhà chức trách đang xác minh, triệu tập chủ hàng lên làm việc.

 

 

Lô hàng gồm 61 thùng carton chứa gần 1.100 chai rượu hiệu Ballantines, Chivas, Champagne... bị tạm giữ khi đang tập kết ngoài sân ga Hà Nội (đường Lê Duẩn, quận Đống Đa). Hiện nhà chức trách đang xác minh, triệu tập chủ hàng lên làm việc.


Theo tin tức báo Tri thức trực tuyến, sáng sớm 22/12, Đội 6 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an Hà Nội) và Đội quản lý thị trường số 1 (Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội), phục bắt gần 1.100 chai rượu do nước ngoài sản xuất, không có tem nhập khẩu, không có chứng từ chứng minh nguồn gốc. 

Lô hàng gồm 61 thùng carton chứa gần 1.100 chai rượu hiệu Ballantines, Chivas, Champagne... bị tạm giữ khi đang tập kết ngoài sân ga Hà Nội (đường Lê Duẩn, quận Đống Đa). Hiện nhà chức trách đang xác minh, triệu tập chủ hàng lên làm việc.

Rất nhiều chai rượu ngoại nhập lậu đã bị cơ quan chức năng thu giữ - Ảnh: GTVT

Lượng rượu ngoại không rõ nguồn gốc được đóng trong các thùng carton, thường từ 6-12 chai/thùng. Để tránh bị nghi ngờ khi vận chuyển, chủ hàng đóng rượu trong các vỏ  thùng đã được lộn trái.

Qua theo dõi, cơ quan Quản lý thị trường đánh giá, rượu ngoại nhập lậu hiện tuồn về Hà Nội theo 3 tuyến: Đông Hà (Quảng Trị), Hải Phòng và tuyến biên giới phía Bắc.

Theo cơ quan quản lý thị trường Hà Nội, đây là vụ bắt rượu ngoại nhập lậu lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây, ước tính trị giá lô hàng đến cả tỷ đồng.

Cũng liên quan đến hành vi nhập lậu, theo báo Dân Việt, ngày 22/12, nguồn tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP.Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ vụ hàng lậu có giá trị khoảng 1,2 tỷ đồng.

Xem thêm Video phong tỏa hiện trường hầm thủy điện bị sập để điều tra :

Theo cơ quan điều tra, trước đó, vào hồi 9h ngày 21/12, tại quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Mai Pha (TP.Lạng Sơn), tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ đã dừng kiểm tra xe ôtô khách BKS 29B-065.79 chạy tuyến Hà Nội-Lạng Sơn.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện, thu giữ được nhiều túi xách bên trong chứa điện thoại di động do Trung Quốc sản xuất, gồm 366 chiếc iPhone 4; 132 chiếc điện thoại di động các loại khác và 100kg kim loại màu trắng (nghi là bạc). Ước tính, tổng giá trị lô hàng khoảng 1,2 tỷ đồng.

Khi được cơ quan điều tra hỏi về nguồn gốc lô hàng, tài xế xe khách là Vũ Anh Cường (SN 1975, ở TP.Lạng Sơn) cho biết, anh ta nhận số hàng trên từ một người đàn ông vẫy xe dọc đường. Người này nhờ Cường chuyển số hàng trên về tỉnh Bắc Giang.

Hiện cơ quan điều tra Công an TP.Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguồn gốc cũng như chủ nhân của số hàng lậu trên.

Thu Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news