Tin mới

Ông Giang Trạch Dân tức giận, dùng tiếng Anh mắng phóng viên ấu trĩ khi nói về Hồng Kông

Thứ ba, 14/08/2018, 19:59 (GMT+7)

Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đã tỏ ra tức giận và dùng tiếng Anh để mắng một phóng viên là ngây ngô, ấu trĩ khi người này đề cập đến vấn đề Hồng Kông.

Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đã tỏ ra tức giận và dùng tiếng Anh để mắng một phóng viên là ngây ngô, ấu trĩ khi người này đề cập đến vấn đề Hồng Kông.

Trong cuộc họp báo ngày 27/10/2000, Chủ tịch Trung Quốc khi ấy là ông đã tỏ ra tức giận trước câu hỏi của phóng viên Hồng Kông Trương Bảo Hoa khi nữ phóng viên này đề cập vấn đề liên nhiệm của Trưởng đặc khu Đổng Kiến Hoa.

Trước cách nói "trung ương khâm định ông Đổng Kiến Hoa", cựu Chủ tịch Trung Quốc cho hay, việc ông Đổng liên nhiệm dựa trên kết quả cuộc bầu cử cũng như pháp luật của Hồng Kông, bên cạnh quyền quyết định của Bắc Kinh.

Khâm định ý chỉ văn tự hoặc quyết định do đích thân hoàng đế thời phong kiến đưa ra. Ngày nay, từ nay mang nghĩa rộng hơn, ý chỉ sự việc đã được sắp đặt trước khi được công bố công khai.



Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news