Tin mới

Ông bố cử nhân "bó tay" trước bài toán lớp 3

Chủ nhật, 27/09/2015, 19:33 (GMT+7)

Thay vì đưa ra một đáp án chuẩn "sách vở", ông bố cử nhân này đã có màn trả lời bá đạo với đề toán của một học sinh lớp 3.

Thay vì đưa ra một đáp án chuẩn "sách vở", ông bố cử nhân này đã có màn trả lời bá đạo với đề toán của một học sinh lớp 3.

Mới đây, trên trang Facebook “Parents and Educators Against Common Core Standards” (Phụ huynh và các nhà giáo dục chống tiêu chuẩn cốt lõi chung") đã đăng tải 1 đề toán lớp 3 như sau:

Đề toán lớp 3 khiến 1 phụ huynh có bằng cử nhân kỹ sư cũng phải "bó tay"

"Jack dùng sơ đồ dưới đây để làm phép toán 427-316. Hãy tìm ra lỗi sai của Jack. Sau đó viết một lá thư cho Jack để nói cho anh ấy biết chỗ anh ấy đã làm đúng và cần sửa lại chỗ làm sai như thế nào".

Một ông bố tự nhận có bằng cử nhân khoa học đã giải bài toán này như sau:

"Jack thân mến,

Đừng buồn. tôi có bằng cử nhân kỹ sư điện và được học nhiều về các phương trình cũng như dạng toán cao cấp hơn nữa. Nhưng tôi lại không thể lý giải được bài toán theo tiêu chuẩn cốt lõi chung này và cũng không biết sửa bài này. Thực tế, hãy nhìn mọi thứ đơn giản thay vì phức tạp. Thế nên 427-316 = 111.

Đáp án được đưa ra trong chưa đầy 5 giây đó là 111. Cách làm này có vẻ buồn cười nhưng sẽ đưa ra kết quả nếu áp dụng.

Thân mến,

Phụ huynh chán nản".

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bài toán