Tin mới

Nước nhấn chìm hoa màu ở Thanh Hóa, dân xót xa vứt hàng tấn dưa hấu cho bò ăn

Thứ bảy, 21/07/2018, 09:52 (GMT+7)

Sau khi bão số 3 quét qua kèm mưa lũ, cánh đồng dưa hấu và khoai lang tại thôn Tân (xã Quảng Nham, Quảng Xương, Thanh Hóa) bị ngập úng khiến người dân phải xót xa vứt bỏ hàng tấn hoa màu cho bò ăn dù sắp đến ngày thu hoạch.

Sau khi bão số 3 quét qua kèm mưa lũ, cánh đồng dưa hấu và khoai lang tại thôn Tân (xã Quảng Nham, Quảng Xương, Thanh Hóa) bị ngập úng khiến người dân phải xót xa vứt bỏ hàng tấn hoa màu cho bò ăn dù sắp đến ngày thu hoạch.

Hàng chục tấn dưa hấu tại Thanh Hoá chuẩn bị đến ngày thu hoạch thì bị ngập úng do mưa bão kéo dài những ngày qua.

Ngoài dưa hấu, gia đình bà Loan cũng phải thu hoạch sớm nhiều tấn khoai lang, chịu thiệt hại về năng suất và giá bán.

Bà Trần Thị Loan ở thôn Tân (xã Quảng Nham, Quảng Xương , Thanh Hóa) cố gắng thu hái dưa hấu bị ngập nước do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Tuy nhiên, số dưa này cũng không thể bán được vì đã bị hỏng do ngấm nước, chỉ để làm thức ăn cho gia súc. (Ảnh: Dân Trí)

Ông Đặng Tiến Dũng, Chi Cục trưởng Chi Cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Thanh Hoá, cho biết: “Cơn bão số 3 nhỏ, không gây thiệt hại về người, chỉ thiệt hại công trình giao thông, thủy lợi và hoa màu. Nhiều doa màu bị ngập úng. Chúng tôi đang tăng cường tiêu thoát nước, bơm nước để hạn chế thiệt hại”.

Bão số 3 đã đi qua và suy yếu. Tuy nhiên, bão đã gây ra nhiều thiệt hại cho các địa phương ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Mưa liên tục cũng làm 8 bản ở huyện miền núi Quan Sơn, Thanh Hóa bị cô lập hoàn toàn. Toàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 13.000 ha lúa bị ngập, nhiều tuyến giao thông lớn như: Quốc lộ 15C, Quốc lộ 217, đường tỉnh 114, 512D bị sạt lở ta luy…

Tại Hà Tĩnh, mưa lớn kèm theo gió lốc làm nhiều nhà bị tốc mái, hơn 600 hộ dân bị nước lũ chia cắt; gần 2.000 ha lúa, hoa màu bị ngập úng; nhiều lồng bè nuôi cá của người dân cũng bị thiệt hại do nước mặn xâm nhập.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news