Tin mới

Những dòng sổ tang đầy xúc động tại lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Thứ tư, 26/09/2018, 14:50 (GMT+7)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam cùng đại diện các nước sáng nay đã lưu lại sổ tang những lời thương tiếc, xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam cùng đại diện các nước sáng nay đã lưu lại sổ tang những lời thương tiếc, xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Theo tin tức từ Thanh Niên, Lao Động, sáng nay (26/9) Lễ viếng Chủ tịch Nước được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) và Hội trường Thống nhất TP.HCM và Hội trường UBND huyện Kim Sơn (Ninh Bình).

Tại đây, nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam cùng đại diện các nước đã bày tỏ sự tiếc thương và tình cảm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang- một người lãnh đạo tận tâm, tận tình, trách nhiệm, cống hiến đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình cho sự nghiệp, cách mạng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi trong sổ tang viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang: “Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với tất cả chúng ta”.Ảnh LĐO

Dòng sổ tang của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh LĐO

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận: "Sự đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, hết lòng vì nhân dân của đồng chí sẽ mãi mãi được đồng chí, đồng bào ghi nhớ". Ảnh Vietnamnet

Thương tiếc người anh trong công việc, chia sẻ của quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh có đoạn: "Mấy ngày qua, cơ quan luôn trong không khí buồn rười rượi vì sẽ vĩnh viễn thiếu vắng anh và không thể tin anh ra đi mãi mãi và ra đi thực sự rồi. Phòng ăn trưa hàng ngày Anh vẫn ngồi ăn, anh chị em vẫn chuẩn bị tươm tất bữa ăn nhưng vẫn còn nguyên vẹn, cùng với những nén nhang thơm nhưng thấy xé lòng Anh ạ!".Ảnh Vietnamnet

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi sổ tang.  Ảnh Vietnamnet

Ghi sổ tang, ông Nguyễn Thiện Nhân viết: "Trên cương vị Chủ tịch nước, đồng chí Trần Đại Quang đã có nhiều quan tâm, ủng hộ việc xây dựng các chủ trương, Chính sách để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững vì cả nước. Trong thời gian là đại biểu Quốc hội Khóa XIV thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM, đồng chí đã dành nhiều thời gian tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân thành phố để có hướng giải quyết kịp thời..." Ảnh TNO

Bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Giám đốc Công an TP HCM Trung tướng Lê Đông Phong viết: "Trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí là người lãnh đạo bản lĩnh, đầy trách nhiệm, có cuộc sống bình dị, nghĩa tình với đồng chí, đồng đội, gần dân, yêu thương nhân dân.Là chủ tịch nước, người đứng đầu một quốc gia, đồng chí là người lãnh đạo tận tâm, tận tình, trách nhiệm, cống hiến đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng. ..

Xin kính cẩn, nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Trần Đại Quang kính mến".Ảnh TNO

Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM viết: "Tài năng, đức độ và tinh thần trách nhiệm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã làm lay động hàng triệu trái tim của nhân dân Việt Nam và bạn bè thế giới. Sự ra đi đột ngột của đồng chí là một tổn thất đối với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các LLVT và nhân dân Việt Nam. Kính cẩn nghiêng mình trước bàn thờ anh linh của đồng chí, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cán bộ, chiến sĩ LLVT Thành phố Hồ Chí Minh mong đồng chí yên nghỉ nơi chín suối, trên mảnh đất quê hương xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình...". Ảnh VNE

Bà Mary Etta Tarnowka, đại diện Lãnh sự quán Mỹ ghi sổ tang. Ảnh: VNE

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news