Tin mới

Nhận lời đi ăn đêm, nữ nhân viên quán bar bị 2 khách nam hãm hiếp

Thứ hai, 20/03/2017, 16:17 (GMT+7)

Nhận lời đi ăn đêm sau giờ làm, cô gái 18 tuổi là nhân viên phục vụ tại một quán bar ở TP Phan Thiết đã bị 2 khách nam chở ra bờ sông vắng phía sau Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Thuận khống chế để thay nhau hãm hiếp.

Nhận lời đi ăn đêm sau giờ làm, cô gái 18 tuổi là nhân viên phục vụ tại một quán bar ở TP Phan Thiết đã bị 2 khách nam chở ra bờ sông vắng phía sau Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Thuận khống chế để thay nhau hãm hiếp.

Khu vực nơi xảy ra vụ hiếp dâm. Ảnh: Bình Thuận Online

Trên Tri thức trực tuyến, Bình Thuận Online đưa tin, ngày 20/3, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của chị Y. (18 tuổi, ngụ tại Thuận Quý, Hàm Thuận Nam) về việc bị 2 thanh niên hãm hiếp rạng sáng 19/3.

Theo đơn trình bày, Y. là nhân viên phục vụ tại một quán bar ở TP Phan Thiết. Đêm ngày 18/3, có 2 khách nam ăn mặc sang trọng đến chơi tại quán nơi cô làm việc. Thấy 2 người này tỏ ra ga lăng, Y. đã nhận lời làm quen. Họ hẹn với nữ nhân viên hết giờ làm sẽ đến đón đi ăn khuya.

Khoảng 1h ngày 19/3, khi Y. kết thúc công việc, 2 thanh niên trên chạy xe máy đến đón rồi chở cô gái trẻ đi ra bờ sông vắng phía sau Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Thuận khống chế để thay nhau hãm hiếp mặc cho nạn nhân van xin, chống trả. 

Sau khi bị xâm hại, rạng sáng cùng ngày, nan nhân đã đến công an trình báo.

Hiện Công an TP. Phan Thiết đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. 

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news