Tin mới

Nguyên nhân ban đầu vụ xe khách bị lật khiến 6 người thương vong

Thứ tư, 19/12/2018, 20:52 (GMT+7)

Ngày 19/12, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ lật xe khách khiến 6 người thương vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế ngủ gật dẫn đến mất lái tông vào dải phân cách cứng.

Ngày 19/12, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ lật xe khách khiến 6 người thương vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế ngủ gật dẫn đến mất lái tông vào dải phân cách cứng.

Trao đổi với PV Vietnamnet, lãnh đạo Đội CSGT số 2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h30 chiều nay trên QL 18 (đoạn qua phường Đại Yên, TP Hạ Long).

Thông tin ban đầu cho hay, vào thời điểm trên, Nguyễn Văn Phước (24 tuổi, trú huyện Lạc Thuỷ, Hoà Bình) lái xe khách 35B-01007 chở 15 người chạy hướng Uông Bí – Hạ Long thì bất ngờ húc tung dải phân cách và lật nghiêng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh PLO

Người dân thấy vậy liền chạy tới ứng cứu nhưng cửa xe bị kẹt nên phải dùng búa đập kính để đưa nạn nhân ra ngoài, thông tin trên Pháp luật TP HCM cho biết.

Cú tông cực mạnh khiến một người tử vong, năm người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Công an tỉnh đã đến bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông.

Nguyên nhân vụ TNGT ban đầu được xác định do tài xế buồn ngủ dẫn đến mất lái tông vào dải phân cách cứng khiến chiếc xe bị lật.

Hiện vụ việc đang được điều tra và làm rõ.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: xe khách lật