Tin mới

Người phụ nữ bị sụp mí vĩnh viễn vì kính áp tròng mắc kẹt trong mắt suốt 28 năm

Thứ ba, 14/08/2018, 15:53 (GMT+7)

Sau khi bị quả cầu lông bay vào mắt khiến mảnh kính áp tròng bị vỡ và mắc kẹt trong mắt trái suốt 28 năm, khiến cô bị sụp mí vĩnh viễn. 

Sau khi bị quả cầu lông bay vào mắt khiến mảnh kính áp tròng bị vỡ và mắc kẹt trong mắt trái suốt 28 năm, khiến cô bị sụp mí vĩnh viễn.  

Theo Daily Mail, vận động viên này bị quả cầu bắn vào mặt năm 14 tuổi, nhưng do không thấy kính sát tròng trong mắt trái nên cô nghĩ nó đã rơi ra ngoài.

Chiếc kính áp tròng bị mắc kẹt trong mắt trái suối 28 năm

Năm 42 tuổi, mí mắt sưng to, sụp xuống suốt nửa năm, lúc này cô mới đến gặp bác sĩ. Các bác sĩ đã kiểm tra với vết sưng trên mắt cô, ban đầu họ cho rằng đây chỉ là mụn bọc.

Kết quả chụp MRI cho thấy, trên mí mắt bệnh nhân có một nốt nhỏ, kích thước 8x4x6 mm. Khi lấy dị vật ra, các bác sĩ phát hiện ra là mảnh cái kính áp tròng đã bị vỡ.

Một phụ nữ ở Scotland bị sụp mí vĩnh viễn vì kính áp tròng mắc kẹt trong mắt suốt 28 năm

Vùng mí mắt của cô đã khỏi sưng, nhưng bị sụp mí vĩnh viễn do di chứng để lại.

Trước đây, trên thế giới từng có 4 trường hợp kính áp tròng trú ngụ trong mắt trong thời gian dài. Đây là trường hợp mà kính sát tròng nằm trong mắt lâu nhất từ trước đến nay, dù không hề có triệu chứng rõ ràng nào.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news