Tin mới

Nắm lợi thế lớn, U23 Việt Nam không sợ “bảng tử thần” ở đấu trường châu Á

Thứ năm, 19/04/2018, 19:57 (GMT+7)

Việc được xếp nhóm hạt giống số 1 chắc chắn sẽ giúp U23 Việt Nam gặp thuận lợi hơn khá nhiều ở vòng loại U23 châu Á 2020.

Việc được xếp nhóm hạt giống số 1 chắc chắn sẽ giúp U23 Việt Nam gặp thuận lợi hơn khá nhiều ở vòng loại U23 châu Á 2020.

Cụ thể, LĐBĐ châu Á (AFC) vừa chính thức công bố kết quả phân nhóm hạt giống tại vòng loại giải U23 châu Á 2020. Theo đó,  được xếp nhóm hạt giống số 1 chung với Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia và Triều Tiên.

Cách phân nhóm này được AFC căn cứ vào thành tích của các đội tuyển tại VCK và vòng loại kỳ gần nhất. Với kỳ tích đi đến trận chung kết giải U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đã được chọn vào nhóm hạt giống số 1.

Nhóm 2 ở khu vực Đông Á bao gồm Trung Quốc, Australia, Thái Lan, Myanmar và Hong Kong (Trung Quốc). Nhóm 3 gồm Campuchia, Indonesia, Đông Timor, Lào, Singapore. Nhóm 4 gồm Mông Cổ, Brunei, Philippines, Đài Bắc Trung Hoa, Macau. Nhóm 5 gồm Guam và Quần đảo Bắc Mariana.

Nắm lợi thế lớn, U23 Việt Nam không sợ “bảng tử thần” ở đấu trường châu Á - Ảnh 1.

Kết quả phân nhóm hạt giống ở vòng loại U23 châu Á 2020.

Với kết quả phân nhóm như vậy thì U23 Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế bởi khả năng cao thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ rơi vào một bảng đấu nhẹ ký tại vòng loại U23 châu Á 2020. Ngoại từ 3 đội bóng Australia, Thái Lan, Trung Quốc (thuộc nhóm 2) thì các đối thủ còn lại hoàn toàn không phải là những đội bóng đáng ngại với U23 Việt Nam.

Tính tổng cả khu vực Tây Á và Đông Á thì vòng loại U23 châu Á 2020 có 47 đội tham dự. 10 đội nhất bảng cùng 5 đội có thành tích thứ nhì tốt nhất sẽ giành vé dự VCK.

Nếu đội chủ nhà nằm trong nhóm 15 đội xuất sắc thì đội xếp nhì có thành tích tốt thứ 6 sẽ thay thế.

Ba đội có thành tích cao nhất sẽ giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020.

VCK U23 châu Á 2020 vẫn chưa xác định chủ nhà. Nếu rơi vào một bảng đấu nhẹ ký, cơ hội để U23 Việt Nam lọt vào vòng chung kết sẽ rộng mở hơn và đây có thể là cơ sở để thầy trò HLV Park Hang-seo hướng tới mục tiêu xa hơn đó là giành suất dự Olympic.

Nắm lợi thế lớn, U23 Việt Nam không sợ “bảng tử thần” ở đấu trường châu Á - Ảnh 3.

U23 Việt Nam đang nắm lợi thế không nhỏ sau chiến tích Á quân châu lục năm 2018.

Theo kế hoạch, vòng loại giải U23 Châu Á 2020 sẽ diễn ra vào tháng 3/2019. Các đội chủ nhà vòng loại và chủ nhà của vòng chung kết hiện vẫn chưa được AFC xác định.

Hiện tại, một số cầu thủ của U23 Việt Nam như Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu, Đức Chinh, Tiến Dũng... vẫn còn cơ hội tham dự vòng loại U23 châu Á 2020.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news