Tin mới

Mới nhất vụ học sinh ngã từ tầng 4 xuống sân trường ở Hà Nội

Thứ sáu, 20/04/2018, 09:09 (GMT+7)

Thông tin từ phía gia đình học sinh C. (lớp 4E, Trường Tiểu học Dịch Vọng B, Cầu Giấy) các bác sĩ bệnh viện E chuẩn đoán em C bị dập não, dập thận, tràn dịch màng phổi, chấn thương đốt sống cổ và gãy tay và chân.

Thông tin từ phía gia đình học sinh C. (lớp 4E, Trường Tiểu học Dịch Vọng B, Cầu Giấy) các bác sĩ bệnh viện E chuẩn đoán em C bị dập não, dập thận, tràn dịch màng phổi, chấn thương đốt sống cổ và gãy tay và chân. 

Lao ĐộngInfonet cho hay liên quan đến vụ học sinh ngã từ tầng 4 xuống sân trường, mới đây, phía gia đình học sinh cho hay, các bác sĩ tại BV E vẫn đang  tiếp tục theo dõi và điều trị. Dự kiến hôm nay sẽ tiến hành phẫu thuật não. 

Lãnh đạo Phòng GDĐT quận Cầu Giấy, đại diện Ban Giám hiệu trường Tiểu học Dịch Vọng B vẫn túc trực theo dõi sức khỏe của N.T.C và động viên gia đình học sinh.

Nơi xảy ra sự việc học sinh ngã từ trên cao xuống sân trường. Ảnh: Lao Động

Trước đó, khoảng 13h35 phút ngày 18/4, một học sinh ở Trường tiểu học Dịch Vọng B đã ngã từ trên cao xuống sân trường. 

Sau đó, BGH và giám viên chủ nhiệm lập tức đưa học sinh đi cấp cứu tại BV E.
Thời điểm học sinh bị ngã chưa tới giờ học buổi chiều, các học sinh bán trú vẫn đang ngủ tại các phòng học và một số học sinh không ăn bán trú đang chơi đùa dưới sân trường. 

Học sinh N.T.C không đăng ký ăn bán trú tại trường, nên hiện nguyên nhân xảy ra vụ việc vẫn chưa được xác định.Theo ông Phạm Ngọc Anh - Trưởng Phòng GDĐT quận Cầu Giấy, phòng đã yêu cầu Trường Tiểu học Dịch Vọng B phối hợp với cơ quan công an để khẩn trương xác minh sự việc, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân học sinh bị ngã.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news